Ấn Độ tăng cường hợp tác với Bạc Liêu về thủy sản, du lịch, năng lượng tái tạo 

Ngày 27/12, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đón tiếp Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh Madan Mohan Sethi đến thăm và chào xã giao.
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều và Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh Madan Mohan Sethi trao đổi tại buổi làm việc.

Tổng Lãnh sự Ấn Độ thông báo về tình hình kinh tế, đầu tư của Ấn Độ vào thị trường Việt Nam. Ông Madan Mohan Sethi mong muốn thông qua các buổi gặp gỡ, xúc tiến thương mại giúp mở rộng quan hệ bền chặt hơn với Việt Nam nói chung, đặc biệt là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long – vựa lúa, trái cây, thủy sản của cả nước nói riêng.

Ông Madan Mohan Sethi bày tỏ hy vọng được lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu giới thiệu tiềm năng, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư Ấn Độ tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư và mời lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu đến thăm, làm việc tại Ấn Độ trong tháng 3/2024. Năm 2023, có 400.000 lượt khách du lịch Ấn Độ đến thăm Việt Nam, trong đó có Bạc Liêu. Tổng Lãnh sự Ấn Độ muốn kết nối, xây dựng các tour để khách du lịch Ấn Độ đến tham quan tại Bạc Liêu.

Ông Madan Mohan Sethi cũng mong muốn hai bên cùng trao đổi về lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, nhất là phối hợp xây dựng Trung tâm công nghệ thông tin,  các dự án thúc đẩy đầu tư, kêu gọi các doanh nghiệp Ấn Độ đến làm ăn tại tỉnh…

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều mong muốn, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Bạc Liêu và Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh, góp phần làm sâu sắc hơn mối bang giao giữa Việt Nam - Ấn Độ trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự buổi làm việc chụp ảnh lưu niệm.

Ông Phạm Văn Thiều đề nghị Tổng Lãnh sự Ấn Độ kết nối lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, y tế, giáo dục chất lượng cao…, đồng thời thông báo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bạc Liêu, đặc biệt về thế mạnh nông nghiệp, thủy sản. Năm 2023, Bạc Liêu xuất khẩu tôm đạt 1 tỷ USD. Tỉnh đang phấn đấu trở thành Trung tâm ngành tôm cả nước. Địa phương đang kêu gọi đầu tư trên lĩnh vực nuôi tôm công nghệ cao, năng lượng tái tạo, mong muốn học tập kinh nghiệm nuôi tôm công nghệ cao, giá thành thấp của Ấn Độ.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp các danh mục kêu gọi đầu tư vào Bạc Liêu thông qua Tổng Lãnh sự Ấn Độ. Tỉnh luôn tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Ấn Độ, đến đầu tư tại Bạc Liêu.

Tin, ảnh: Tuấn Kiệt (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.