Ấn Độ tăng cường biện pháp phòng dịch Ebola

Ấn Độ đã đặt các sân bay trong tình trạng báo động cao từ ngày 9/8 sau khi Tổ chức y tế Thế giới (WHO) tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp do dịch Ebola bùng phát tại các nước Tây Phi.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Ấn Độ đã đặt các sân bay trong tình trạng báo động cao từ ngày 9/8 sau khi Tổ chức y tế Thế giới (WHO) tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp do dịch Ebola bùng phát tại các nước Tây Phi.

Ấn Độ tăng cường biện pháp phòng dịch Ebola ảnh 1

Người dân Liberia đọc thông báo về dịch bệnh Ebola tại một trung tâm y tế cộng đồng ở Monrovia. Ảnh:AFP-TTXVN

Tất cả những hành khách đường không đến Ấn Độ từ 4 nước bùng phát dịch Ebola gồm Guinea, Liberia, Sierra Leone và Nigeria sẽ phải điền giấy khai báo địa điểm xuất phát, thời gian lưu lại ở những nước có dịch, triệu chứng sức khỏe cùng những thông tin quan trọng khác. Bộ Y tế Ấn Độ yêu cầu tất cả các hãng hàng không chỉ thị cho nhân viên phát các bản khai trên máy bay cho hành khách trong diện nói trên, giống như các bản khai thông thường dành cho người nhập cảnh.

Bộ trưởng Y tế Harsh Vardhan cho biết Chính phủ Ấn Độ đã bắt đầu triển khai các biện pháp theo dõi phòng dịch từ trước khi WHO ra tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Tuy nhiên, ông Vardhan khuyên người dân không nên hoang mang vì nguy cơ bùng phát dịch Ebola tại Ấn Độ thấp. Dù chưa có trường hợp nhiễm Ebola nào được ghi nhận tại Ấn Độ, nhưng là một nước đông dân, quốc gia này cần có các biện pháp phòng ngừa triệt để.

Ngày 10/8, Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình quốc gia Trung Quốc cho biết sẽ cử 3 nhóm chuyên gia cùng các trang thiết bị y tế tới 3 nước bùng phát dịch Ebola gồm Guinea, Liberia và Sierra Leone nhằm góp phần ngăn chặn dịch bệnh. Ngoài hỗ trợ lực lượng y tế nước sở tại, các nhóm chuyên gia cũng giúp các công dân Trung Quốc tại địa phương tăng cường biện pháp kiểm soát và chống dịch.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc cử phái bộ y tế sang nước khác nhằm đối phó với dịch bệnh. Trước đó, Bắc Kinh cũng thông báo viện trợ 4,9 triệu USD cho 3 nước có dịch Ebola bùng phát mạnh nhất ở Tây Phi để hỗ trợ đối phó dịch bệnh.

Trong một diễn biến khác, ngày 10/8, Trung tâm Y tế dự phòng Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) cho biết một du khách đến từ Nigeria đang bị nghi nhiễm loại virus nguy hiểm Ebola. Người đàn ông 31 tuổi này nhập cảnh vào Hong Kong ngày 7/8 và sau đó xuất hiện hiện tượng nôn mửa và tiêu chảy - 2 triệu chứng chính của bệnh Ebola. Nếu được xác nhận, đây là trường hợp nhiễm Ebola đầu tiên tại châu Á.

Trong khi đó, một người đàn ông 51 tuổi quốc tịch Romania hiện cũng trong diện nghi vấn bị nhiễm virus Ebola. Theo Viện nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm Romania, bệnh nhân trên đến từ Ploiesti, cách thủ đô Bucharest khoảng 70 km về phía Bắc, vừa trở về nước sau chuyến công tác tới Nigeria hôm 25/7. Bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng như sốt, nôn mửa, và tiêu chảy. Bộ Y tế Romania cho biết đã cách ly bệnh nhân nói trên và đang tiến hành xét nghiệm với virus Ebola.

Theo WHO, từ tháng 3/2014 đến nay đã có 1.711 trường hợp nhiễm virus Ebola với hơn 930 ca tử vong tại Nigeria, Sierra Leon, Guinea và Liberia. Ebola là dịch bệnh nguy hiểm và đến nay vẫn chưa có vắc xin phòng ngừa và thuốc chữa trị. Triệu chứng của bệnh là sốt đột ngột, đau cơ, nôn mửa, tiếp đó bị chảy máu trong và ngoài dẫn tới tử vong.

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.