3 tình huống phòng chống sốt xuất huyết do virus Ebola

Khi chưa ghi nhận ca bệnh tại Hà Nội sẽ tập trung giám sát, phát hiện sớm ca bệnh để xử lý triệt để, tránh lây lan ra cộng đồng và nhân viên y tế.

UBND thành phố Hà Nội vừa có báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống sốt xuất huyết do virus Ebola, trong đó đã đưa ra 3 tình huống nhằm phát hiện sớm người nhiễm, xử lý kịp thời không để lây lan, hạn chế thấp nhất tử vong do dịch bệnh.

3 tình huống đưa ra cụ thể như sau: Tình huống 1 khi chưa ghi nhận ca bệnh tại Hà Nội sẽ tập trung giám sát, phát hiện sớm ca bệnh để xử lý triệt để, tránh lây lan ra cộng đồng và nhân viên y tế; tình huống 2 khi đã xuất hiện các ca bệnh nhiễm virus Ebola tại Hà Nội sẽ tiến hành khoanh vùng, xử lý kịp thời, triệt để ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lây lan ra cộng đồng; điều trị tích cực bệnh nhân nhằm hạn chế thấp nhất tử vong và tình huống 3 khi dịch đã lây lan trong cộng đồng, tập trung đáp ứng nhanh, khoanh vùng, xử lý kịp thời triệt để các ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lan rộng trong cộng đồng; giảm tới mức thấp nhất ảnh hưởng của dịch Ebola vi rút, điều trị tích cực nhằm hạn chế tử vong do dịch.


Hiện nay, ngành Y tế đang thực hiện tốt việc giám sát hành khách tại cửa khẩu; kiểm tra sàng lọc nhằm phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhiễm vi rút Ebola tại cửa khẩu thông qua sử dụng máy đo thân nhiệt từ xa để cách ly kịp thời, áp dụng khai báo y tế tại các cửa khẩu quốc tế phù hợp với tình hình thực tế và thông lệ quốc tế đối với hành khách nhập cảnh từ vùng dịch bệnh; giám sát chặt chẽ tại cộng đồng và cơ sở y tế để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do virus Ebola; chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị, sinh phẩm y tế phục vụ công tác lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm chẩn đoán xác định virus Ebola. 

3 tình huống phòng chống sốt xuất huyết do virus Ebola ảnh 1

Nhân viên Trung tâm Kiểm dịch quốc tế tại sân bay giám sát thân nhiệt của hành khách qua máy đo. Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN

Ngoài ra, rà soát, cập nhật các hướng dẫn kỹ thuật về giám sát, dự phòng xử lý ổ dịch theo tình hình dịch; tổ chức tập huấn cho nhân viên y tế tham gia công tác phòng chống dịch cập nhật về các hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật trong giám sát, phòng chống dịch; kiện toàn các đội chống dịch cơ động, bổ sung các trang thiết bị phòng hộ cá nhân, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương điều tra, xử lý ổ dịch; thường xuyên tổ chức đánh giá nguy cơ để đề xuất các biện pháp ứng phó phù hợp. 


Bên cạnh đó, các cơ sở khám, chữa bệnh chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, trang thiết bị phòng hộ cho nhân viên y tế, khu vực cách ly, giường bệnh; sẵn sàng tổ chức tốt việc thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân. Đẩy mạnh công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại các bệnh viện. Thiết lập mạng lưới các đơn vị thu dung điều trị bệnh nhân. Thiết lập khu vực cách ly riêng để khám và điều trị các trường hợp nghi ngờ nhiễm virus Ebola không để lây nhiễm trong bệnh viện. Ngoài ra rà soát, cập nhật các hướng dẫn chẩn đoán điều trị; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho nhân viên y tế trong chẩn đoán, điều trị, chăm sóc bệnh nhân; kiện toàn các đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng hỗ trợ địa phương cấp cứu, điều trị bệnh nhân khi có yêu cầu...

Theo Tổ chức Y tế thế giới, đến nay đã ghi nhận 1.711 trường hợp mắc, 932 tử vong do virus Ebola. Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nhiễm sốt xuất huyết do virus Ebola. Tuy nhiên, Hà Nội là đầu mối giao lưu trong nước cũng như quốc tế, hàng ngày có 7.000-8.000 khách quốc tế nhập cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, trong đó có hành khách đến từ vùng có dịch. Theo nhận định, trong thời gian tới có thể sẽ ghi nhận trường hợp nhiễm sốt xuất huyết do virus Ebola.



Tuyết Mai

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.