Ấn Độ siết kiểm soát mạng xã hội, yêu cầu gỡ nội dung trong vòng 3 giờ

Chính phủ Ấn Độ ngày 10/2 cho biết các công ty truyền thông xã hội sẽ phải gỡ bỏ nội dung bị coi là bất hợp pháp trong vòng ba giờ kể từ khi nhận được thông báo, rút ngắn đáng kể so với thời hạn 36 giờ trước đây.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Facebook trên màn hình điện thoại. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, quy định mới được cho là có thể đặt ra thách thức về tuân thủ đối với các tập đoàn công nghệ lớn như Meta, YouTube và X.

Những thay đổi này sửa đổi các quy tắc công nghệ thông tin năm 2021 của Ấn Độ, vốn từng là vấn đề gây tranh cãi giữa chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi và các công ty công nghệ toàn cầu. Các quy định mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 20/2.

Động thái trên tiếp tục củng cố cách tiếp cận quản lý chặt chẽ nội dung trực tuyến của Ấn Độ, yêu cầu các nền tảng phải bảo đảm tuân thủ tại một trong những thị trường Internet lớn nhất thế giới, trong bối cảnh gia tăng quan ngại về nguy cơ kiểm duyệt từ phía chính phủ.

Thông báo của chính phủ Ấn Độ không nêu rõ lý do cho việc rút ngắn thời hạn gỡ bỏ nội dung.

Ông Akash Karmakar, đối tác tại hãng luật Panag & Babu (Ấn Độ), chuyên về luật công nghệ, nhận định: “Việc các công ty truyền thông xã hội gỡ bỏ nội dung trong vòng ba giờ là điều gần như bất khả thi”.

Trong những năm gần đây, Ấn Độ đã triển khai nhiều biện pháp nhằm kiểm soát phát ngôn trên môi trường trực tuyến, trao quyền cho nhiều quan chức ban hành lệnh yêu cầu xóa bỏ nội dung.

Các biện pháp này thường vấp phải chỉ trích từ các tổ chức bảo vệ quyền kỹ thuật số và dẫn tới bất đồng với một số doanh nghiệp công nghệ, trong đó có mạng xã hội X thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk.

Meta, công ty mẹ của Facebook, từ chối bình luận về những thay đổi nêu trên. Trong khi đó, X và Google thuộc Tập đoàn Alphabet, đơn vị vận hành YouTube, chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước đề nghị bình luận.

Ở phạm vi toàn cầu, áp lực đối với các công ty truyền thông xã hội trong việc kiểm soát nội dung ngày càng gia tăng, khi nhiều chính phủ từ châu Âu đến Nam Mỹ yêu cầu rút ngắn thời gian xử lý và tăng cường trách nhiệm giải trình.

Theo các báo cáo minh bạch của các nền tảng, Ấn Độ đã ban hành hàng nghìn lệnh yêu cầu gỡ bỏ nội dung trong những năm gần đây. Riêng trong sáu tháng đầu năm 2025, Meta cho biết đã hạn chế hơn 28.000 nội dung tại Ấn Độ theo yêu cầu của chính phủ.

Các sửa đổi cũng điều chỉnh đề xuất trước đó về việc dán nhãn nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra. Thay vì yêu cầu nhãn phải chiếm ít nhất 10% diện tích hiển thị hoặc thời lượng nội dung, quy định mới chỉ yêu cầu nội dung này được “gắn nhãn nổi bật”.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.