Ấn Độ: Pakistan không thể thắng trong cuộc chiến tranh thứ 4

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh ngày 4/12 tuyên bố Pakistan không có khả năng giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh lần thứ 4 nếu nó xảy ra giữa 2 quốc gia thù địch này.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh ngày 4/12 tuyên bố Pakistan không có khả năng giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh lần thứ 4 nếu nó xảy ra giữa 2 quốc gia thù địch này.

Ấn Độ: Pakistan không thể thắng trong cuộc chiến tranh thứ 4 ảnh 1

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh.

Phát biểu với báo giới ở thủ đô New Delhi, ông Singh nhấn mạnh: “Pakistan không có khả năng chiến thắng trong bất cứ cuộc chiến tranh nào như vậy, ít nhất trong cuộc đời tôi”.

Thủ tướng Ấn Độ đưa ra bình luận trên sau khi truyền thông loan tin người đồng cấp Pakistan Nawaz Sharif tuyên bố Kashmir là một điểm nóng xung đột có thể làm bùng phát cuộc chiến tranh lần thứ 4 giữa hai nước láng giềng này vào bất cứ thời điểm nào.

Trong 60 năm qua, giữa Ấn Độ và Pakistan đã nổ ra ít nhất 3 cuộc chiến tranh do vùng lãnh thổ tranh chấp Kashmir.

* Ấn Độ có thể đang tăng cường làm giàu urani để sản xuất vũ khí hạt nhân

Viện Khoa học và An ninh Quốc tế, một tổ chức tư nhân phản đối phổ biến hạt nhân của Mỹ, ngày 4/12 dẫn hình ảnh vệ tinh cho rằng Ấn Độ đã mở rộng một địa điểm bí mật có thể được sử dụng để làm giàu thêm urani cho vũ khí hạt nhân.

Theo viện trên, Ấn Độ dường như đang hoàn thành cơ sở ly tâm khí thứ 2 tại Nhà máy nguyên liệu hiếm gần thành phố Mysore miền Nam. Tổ chức này dẫn một báo cáo phân tích hình ảnh vệ tinh chụp từ tháng 4 nhấn mạnh: “Cơ sở mới này có thể gia tăng đáng kể khả năng của Ấn Độ trong việc sản xuất urani làm giàu ở cấp độ cao phục vụ các mục đích quân sự, trong đó có việc chế tạo các vũ khí hạt nhân mạnh hơn”.

Việc trên cho biết Ấn Độ bắt đầu xây dựng nhà máy ly tâm thứ 2 gần Mysore năm 2010, nhưng không rõ liệu cơ sở này nhằm thay thế cho cơ sở đầu tiên tại nhà máy nói trên hay là một sự bổ sung. Nếu đó là cơ sở mới, Ấn Độ có thể tăng gấp đôi năng lực làm giàu urani, trong trường hợp tòa nhà ban đầu tiếp tục thực hiện chức năng của một nhà máy làm giàu.

Trước đó, có tin các quan chức Ấn Độ nói rằng urani được làm giàu ở cấp độ cao từ Mysore sẽ làm nhiên liệu cho các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mới của nước này. Chương trình vũ khí hạt nhân của Ấn Độ thường dựa trên plutoni, chứ không phải urani.

TN (theo THX/AFP)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.