Ấn Độ phóng thành công tên lửa Prithvi-II

Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đất đối đất Prithvi-II có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ bãi thử ở Chandipur thuộc bang Odisha, miền đông nước này.

Ngày 3/12, Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đất đối đất Prithvi-II có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ bãi thử ở Chandipur thuộc bang Odisha, miền đông nước này.

Ấn Độ phóng thành công tên lửa Prithvi-II ảnh 1

Tên lửa Prithvi-II rời bệ phóng.

Giám đốc bãi thử tên lửa, ông Prasad xác nhận vụ thử đã "thành công hoàn toàn", tên lửa Prithvi-II phóng thử đã đáp ứng đầy đủ các thông số đề ra. Cũng theo ông Prasad, loại tên lửa này cũng đã được phóng thử thành công vào ngày 7/10 và ngày 8/10 vừa qua.

Prithvi-II có tầm bắn tối đa 350 km, là tên lửa đạn đạo đầu tiên do Ấn Độ tự chế tạo theo chương trình phát triển tên lửa đạn đạo của nước này. Prithvi-II sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính và có khả năng đánh lừa các tên lửa đánh chặn.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.