Ấn Độ: Nhiều trường học ở thủ đô nhận thư dọa đánh bom

Ngày 18/8, giới chức Ấn Độ cho biết nhiều trường học tại vùng thủ đô Delhi đã nhận thư điện tử (email) nặc danh đe dọa đánh bom, buộc chính quyền phải điều động lực lượng an ninh đến hiện trường.
Chú thích ảnh
Cảnh sát điều tra tại trường học bị đe dọa đánh bom tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 18/7/2025. Ảnh tư liệu: ANI/TTXVN

Theo giới chức địa phương, ít nhất 4 trường ở khu Dwarka đã nhận được email đe dọa và lập tức báo cảnh sát. Các đội rà phá bom mìn, cứu hỏa và chó nghiệp vụ đã được triển khai, song không phát hiện vật khả nghi. Những cảnh báo hóa ra chỉ là báo động giả.

Tờ The Indian Express đưa tin có tới 20 trường học tại Delhi nhận email đe dọa trong sáng 18/8, khiến nhà chức trách phải tiến hành kiểm tra khẩn cấp.

Tháng trước, nhiều trường học tại thủ đô cũng nhận thư nặc danh với nội dung tương tự, nhưng đều bị xác định là báo động giả. Năm ngoái, loạt thư đe dọa giả đã gây hỗn loạn tại nhiều hãng hàng không, trường học, bệnh viện và khách sạn trên khắp Ấn Độ.

Hoàng An (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.