Ấn Độ, Nga ký thỏa thuận về hệ thống tên lửa S-400

Hãng thông tấn ANI của Ấn Độ ngày 5/10 đưa tin Ấn Độ đã ký thỏa thuận mua 5 hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-400 Triumf trị giá 5,43 tỷ USD của Nga, động thái sẽ giúp tăng cường năng lực phòng không của Ấn Độ.
Chú thích ảnh
Hệ thống tên lửa S-400 của Nga được trưng bày tại Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế ở ngoại ô Moskva, Nga năm 2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, thỏa thuận trên được ký kết tại cuộc gặp thượng đỉnh thường niên Nga - Ấn lần thứ 19 ở New Delhi trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Ấn Độ từ ngày 4-5/10. 

Việc mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga là một phần trong chương trình hiện đại hóa quân sự trị giá 100 tỷ USD của Ấn Độ. Dự kiến, việc chuyển giao S-400 sẽ bắt đầu vào tháng 10/2020.

S-400 Triumf là hệ thống tên lửa phòng không di động có khả năng phá hủy các mục tiêu trên không trong phạm vi lên tới 400 km. Mỹ tìm cách ngăn chặn các nước mua hệ thống tên lửa hiện đại này của Nga, với việc ban hành Đạo luật chống đối thủ của Mỹ thông qua cấm vận (CAATSA) vào năm 2017. Đạo luật này cho phép Washington trừng phạt kinh tế nhằm vào những quốc gia thực hiện hợp đồng mua bán vũ khí quy mô lớn với Moskva.

Tại cuộc gặp, Ấn Độ và Nga cũng ký một thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực không gian, theo đó một trạm theo dõi của Ấn Độ sẽ được xây dựng gần thành phố Novosibirsk thuộc vùng Siberia, miền Đông nước Nga. Bên cạnh đó, hai bên cũng đạt được một số thỏa thuận quan trọng trong lĩnh vực năng lượng.

Tổng thống Nga Putin đến Ấn Độ tối 4/10 và đã dùng bữa tối với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại dinh thự của ông Modi. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận các vấn đề mang tính chiến lược liên quan đến quan hệ song phương.

Mối quan hệ Nga - Ấn Độ phát triển tốt đẹp trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, hợp tác giữa Nga và Ấn Độ đang đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh Mỹ và phương Tây siết chặt chính sách phong tỏa Nga. Một trong những nội dung quan trọng trong chuyến thăm của Tổng thống Putin tới Ấn Độ lần này là tìm kiếm phương thức để củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Nga - Ấn.

Huy Lê (TTXVN)

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).