Nga và Ấn Độ ký kết hợp đồng 'khủng' S-400

Điện Kremlin xác nhận Nga và Ấn Độ đã ký hợp đồng chuyển giao 5 tổ hợp phòng không S-400.
Chú thích ảnh
Hệ thống tên lửa phòng không S-400. Ảnh: Sputnik

Theo kênh truyền hình RT, Ấn Độ đã ký thỏa thuận trị giá 5,43 tỷ USD mua 5 hệ thống tên lửa đất đối không S-400 tân tiến từ Nga, bất chấp nguy cơ đối mặt với lệnh trừng phạt của Washington. Hệ thống phòng không, dự kiến hoàn tất chuyển giao trong năm 2020, sẽ tăng cường năng lực phòng thủ của Ấn Độ.

Trước đó, tối 4/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến New Delhi để tham dự hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ - Nga thường niên lần thứ 19.

Phản ứng trước thông tin Ấn Độ mua S-400 của Nga, Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng cảnh báo Washington nhiều khả năng sẽ không đưa Ấn Độ vào danh sách miễn trừ trừng phạt nếu New Delhi theo đuổi hợp đồng này với Moskva."Động thái nâng cấp hệ thống vũ khí, bao gồm việc mua sắm tổ hợp tên lửa phòng không S-400, sẽ nằm trong diện chú ý đặc biệt của CAATSA", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố, ám chỉ đến Đạo luật Chống đối thủ của Mỹ thông qua Lệnh trừng phạt.

Chú thích ảnh
Có 8 văn kiện được trao đổi trước sự chứng kiến của hai nhà lãnh đạo Nga-Ấn Độ trong buổi họp báo chung ngày 5/10. Ảnh: NDTV

Ấn Độ khẳng định rõ ràng những lời đe dọa của Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Delhi sẽ không thể ngăn cản nước này mua hệ thống phòng thủ của Nga. Ngày 13/7, trong một buổi họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman gọi đạo luật CAATSA là luật riêng của Mỹ, chứ không phải luật của Liên hợp quốc và khẳng định Ấn Độ sẽ tiếp tục theo đuổi việc mua hệ thống tên lửa phòng không Triumph S-400.

Trong buổi họp báo chung sau hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ phối hợp với Ân Độ nhằm tăng cường quan hệ hợp tác song phương tại Liên hợp quốc, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và G20. Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết hai quốc gia sẽ phối hợp trong công tác chống chủ nghĩa khủng bố. Hai nhà lãnh đạo cũng ký kết thỏa thuận hợp tác không phận. Tổng thống Ấn Độ Modi trong buổi họp báo chung bày tỏ hy vọng Nga sẽ giúp Ấn Độ trong việc phát triển chương trình không gian.

Video S-400 Nga khai hỏa (Nguồn: Sputnik):

S-400 Triumf là hệ thống phòng không tự động thế hệ mới của Nga, có khả năng phá hủy các mục tiêu trên không với tầm phóng xa 400 km. Hệ thống này có thể đối phó trước các mối đe dọa từ tên lửa hành trình và đạn đạo. S-400 là một tổ hợp tên lửa đa tầm, nó có thể hạ mục tiêu như máy bay ở độ cao 27 km và các mục tiêu bay thấp cách mặt đất chỉ 5-10 m, đây là điều mà không 1 hệ thống tên lửa phòng không cùng thời của bất cứ quốc gia nào có thể thực hiện được.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.