Ấn Độ, Mỹ lên án tấn công liều chết tại Afghanistan

Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã ra tuyên bố cực lực lên án vụ tấn công liều chết nhằm vào lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Jalalabad của Afghanistan, giáp Pakistan.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 3/8, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã ra tuyên bố cực lực lên án vụ tấn công liều chết nhằm vào lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Jalalabad của Afghanistan, giáp Pakistan.

Ấn Độ, Mỹ lên án tấn công liều chết tại Afghanistan ảnh 1

Hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Syed Akbaruddin nêu rõ cuộc tấn công trên cho thấy "bộ máy khủng bố" đang hoạt động bên kia biên giới vẫn là mối đe dọa chính đối với an ninh và hòa bình của Afghanistan. Tuy nhiên, ông Akbaruddin nhấn mạnh cuộc tấn công không thể ngăn cản Ấn Độ tiếp tục giúp đỡ Afghanistan trong nỗ lực tái thiết và phát triển. Ông Akbaruddin khẳng định cuộc tấn công trên không chỉ chống Ấn Độ, mà còn chống lại những nỗ lực nhằm giúp nhân dân Afghanistan khắc phục những thống khổ mà họ phải chịu đựng do cuộc chiến tranh kéo dài hàng chục năm qua gây ra.

Cùng ngày, trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Jen Psaki cho biết Mỹ cực lực lên án vụ tấn công tại Afghanistan cướp đi sinh mạng của thường dân vô tội trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, đồng thời khẳng định Mỹ vẫn cam kết phối hợp với Afghanistan, Ấn Độ và các nước đối tác khác để đảm bảo an ninh cho Afghanistan trong bối cảnh lực lượng liên quân do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đứng đầu chuẩn bị rút khỏi nước này vào cuối năm 2014.

Vụ tấn công liều chết nhằm vào lãnh sự quán Ấn Độ tại Jalalabad trong ngày 3/8 đã làm ít nhất 12 người thiệt mạng và 24 người bị thương, song toàn bộ nhân viên của lãnh sự quán đều an toàn. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh có những thông tin cho biết mạng lưới Haqqani có căn cứ tại Pakistan và một số tổ chức khủng bố khác đang âm mưu tấn công các lợi ích của Ấn Độ tại Afghanistan. Đây là cuộc tấn công thứ hai nhằm vào lãnh sự quán Ấn Độ tại Afghanistan sau cuộc tấn công năm 2007. Đại sứ quán Ấn Độ tại thủ đô Kabul cũng bị tấn công vào năm 2008 và 2009. Mạng lưới Haqqani bị cáo buộc là thủ phạm hai vụ tấn công này. Ngoài lãnh sự quán tại Jalalabad, Ấn Độ còn có lãnh sự quán tại các thành phố Herat, Mazare-i-Sharif và Kandahar. Ấn Độ đã viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Afghanistan kể từ khi chế độ Taliban sụp đổ năm 2001 và giúp đỡ nước này đào tạo lực lượng an ninh quốc gia.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Pháp: Đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế

Pháp: Đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế

Chính phủ Pháp vừa công bố một loạt biện pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế, trong đó đáng chú ý là việc cấp thẻ cư trú nhiều năm bao trùm quá trình học và có giá trị đến cuối năm sinh viên nhận bằng.

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.