Ấn Độ mua 33 máy bay chiến đấu mới của Nga 

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, trong một động thái nhằm tăng cường đáng kể năng lực của Không quân Ấn Độ, Bộ Quốc phòng nước này ngày 2/7 đã thông qua quyết định mua 33 máy bay chiến đấu mới của Nga, gồm 12 máy bay Su-30 MKI, 21 máy bay MiG-29 cùng hàng trăm tên lửa không đối không Astra.
Chú thích ảnh
Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos chuẩn bị được phóng từ chiến đấu cơ Su-30 MKI của Ấn Độ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn ANI dẫn lời các quan chức bộ trên cho biết dự án mua máy bay chiến đấu này trị giá hơn 181 tỷ rupee (2,4 tỷ USD), trong đó cũng bao gồm việc nâng cấp 59 máy bay MiG-29 hiện có. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cũng đã phê chuẩn quyết định mua 248 tên lửa không đối không Astra để trang bị cho các lực lượng không quân và hải quân nước này. 

Ngoài ra, Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO) Ấn Độ đã thông qua phương án thiết kế và phát triển một loại tên lửa hành trình tấn công đất liền mới có tầm bắn 1.000 km. 

Các quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đang đối đầu căng thẳng dọc Đường kiểm soát thực tế (LAC) ở khu vực Đông Ladakh trong nhiều tuần qua.

Huy Lê (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.