Ấn Độ mời Australia tham gia cuộc tập trận Malabar cùng với Mỹ và Nhật Bản

Theo Trung tâm báo chí quốc gia Ấn Độ, chính phủ nước này ngày 19/10 đã mời Australia tham gia cuộc tập trận hải quân thường niên Malabar vào tháng 11 tới, sự kiện mà Mỹ và Nhật Bản đã xác nhận tham gia.

Động thái này được cho là sẽ tạo cơ sở cho việc chính thức hóa nhóm "Bộ tứ Kim cương" (QUAD) khi tất cả các quốc gia trong nhóm này sẽ lần đầu tiên tương tác với nhau ở cấp độ quân sự. 

Chú thích ảnh
 (Ảnh từ trái sang): Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi, Ngoại trưởng Australia Marise Payne và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại Hội nghị Ngoại trưởng nhóm Bộ Tứ Kim cương ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 6/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ấn Độ nêu rõ: “Trong bối cảnh Ấn Độ tìm cách tăng cường hợp tác với các quốc gia khác trong lĩnh vực an ninh hàng hải và hợp tác quốc phòng với Australia đang gia tăng, Malabar 2020 sẽ có sự tham gia của Hải quân Australia”.

Theo các nguồn thạo tin, cuộc tập trận Malabar sẽ diễn ra trong 2 giai đoạn từ ngày 3-6/11 và 17-20/11 ở Vịnh Bengal, gần với quần đảo Andaman và Nicobar trên những tuyến hàng hải trọng yếu. Năm nay, cuộc tập trận đã được lên kế hoạch theo hình thức "không tiếp xúc - trên biển", sẽ góp phần tăng cường khả năng phối hợp giữa lực lượng hải quân các nước tham gia. Tuyên bố nhấn mạnh cả 4 nước trong nhóm QUAD đang tương tác để tăng cường an toàn và an ninh trong lĩnh vực hàng hải.

Cuộc tập trận sẽ diễn ra sau hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao nhóm QUAD tại Tokyo hồi đầu tháng này và ngay sau Đối thoại 2+2 giữa Ấn-Mỹ vào ngày 26-27/10. Tại đối thoại này, hai bên dự kiến sẽ ký kết Thỏa thuận Hợp tác và trao đổi cơ bản về không gian địa lý (BECA) quan trọng.

Australia từng được Ấn Độ mời tham gia cuộc tập trận Malabar với tư cách đối tác không thường trực hồi năm 2007.

Huy Lê (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.