Ấn Độ mở lại các điểm du lịch chính ở Jammu & Kashmir

Phó Thống đốc vùng lãnh thổ Jammu & Kashmir (J&K) của Ấn Độ, ông Manoj Sinha đã quyết định mở cửa trở lại 12 điểm du lịch quan trọng ở J&K sau khi công tác rà soát an ninh cho thấy khu vực này an toàn đối với du khách.

Các điểm được mở cửa trở lại đang tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp an toàn, bao gồm tăng cường tuần tra, giám sát và phối hợp cộng đồng. 

Chú thích ảnh
Du khách tham quan cánh đồng hoa oải hương tại Srinagar, thủ phủ mùa hè của khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn thông báo ngày 29/9 trên mạng xã hội X của Phó Thống đốc Manoj Sinha nêu rõ: “Những địa điểm này từng bị đóng cửa tạm thời như một biện pháp phòng ngừa và việc mở cửa trở lại phản ánh một môi trường ổn định và an toàn cho khách du lịch”.

Quyết định mang tính bước ngoặt đối với ngành du lịch địa phương này được đưa ra ngay trước mùa Thu và kỳ nghỉ lễ Puja sắp tới trên khắp Ấn Độ, dự kiến sẽ thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước. Các chủ khách sạn và công ty lữ hành địa phương hoan nghênh động thái này, đồng thời tung ra nhiều khuyến mãi hấp dẫn để thu hút du khách. Họ cũng kêu gọi chính quyền đẩy nhanh việc mở cửa trở lại tất cả các điểm du lịch còn lại trước mùa Đông nhằm tối đa hóa các cơ hội kinh tế và thể hiện sức hấp dẫn quanh năm của khu vực.

Sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào khách du lịch tại Pahalgam ngày 22/4, tổng cộng 48 điểm tham quan tại J&K đã tạm thời bị đóng cửa như một biện pháp phòng ngừa. Tính đến thời điểm này, 28 điểm đã được mở cửa trở lại, trong khi 20 điểm vẫn bị đóng. Việc khôi phục theo từng giai đoạn này nhấn mạnh sự tin tưởng của chính quyền vào tình hình an ninh được cải thiện.

Ngành du lịch J&K, vốn tạo ra hơn 100.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp, đã phải chịu thiệt hại khoảng 5,05 tỷ USD do vụ tấn công khủng bố Pahalgam. Với tình hình đang được cải thiện, sự phục hồi của du lịch trong thời gian tới sẽ giúp bù đắp những tổn thất này.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.