Ấn Độ đóng cửa gần 50 điểm du lịch ở Kashmir

Ngày 29/4, hơn một nửa số điểm du lịch tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát đã buộc phải đóng cửa, không đón du khách do lo ngại vấn đề an ninh.
Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại hiện trường vụ tấn công nhằm vào khách du lịch ở thị trấn Pahalgam thuộc khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, ngày 22/4/2025. Ảnh: ANI/TTXVN

Các quan chức cho biết chính quyền bang Jammu và Kashmir của Ấn Độ đã quyết định đóng cửa 48/87 điểm du lịch và tăng cường an ninh tại các điểm còn lại.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh bất ổn an ninh trong khu vực Kashmir sau một vụ tấn công khủng bố đẫm máu xảy ra tại Pahalgam (thuộc Jammu và Kashmir) ngày 22/4, khiến 26 người thiệt mạng - phần lớn là du khách. Ấn Độ cáo buộc Pakistan có liên quan đến vụ việc và áp đặt một loạt biện pháp mạnh, trong đó có hạ cấp quan hệ ngoại giao với Islamabad. Phía Pakistan đã bác bỏ mọi cáo buộc này và khẳng định sẵn sàng hợp tác điều tra quốc tế về vụ việc.

Liên quan đến vấn đề này, các nguồn tin quân sự Pakistan cho biết trong ngày 28/4, quân đội nước này đã bắn hạ một thiết bị bay không người lái 4 cánh quạt được cho là của Ấn Độ vì xâm phạm không phận dọc theo Đường Ranh giới Kiểm soát (LoC).

Nhiều quốc gia đã lên tiếng kêu gọi Ấn Độ và Pakistan hạ nhiệt căng thẳng. Ngày 28/4, Trung Quốc bày tỏ hy vọng hai nước sẽ kiềm chế và hoan nghênh mọi biện pháp góp phần xoa dịu tình hình.

Trong một phát biểu tại cuộc họp nội các cùng ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cũng  đưa ra kêu gọi tương tự.

Đài Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.