Ấn Độ: Máy bay rơi trúng ký túc xá khiến ít nhất 20 sinh viên y khoa tử vong

Theo trang tin News Nine của Ấn Độ, ít nhất 20 sinh viên y khoa được cho là đã thiệt mạng khi chiếc máy bay của hãng Air India rơi trúng ký túc xá của Trường Cao đẳng Y khoa B. J. ở Ahmedabad.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ rơi máy bay của Hãng hàng không Air India ở thành phố Ahmedabad, bang Gujarat, Ấn Độ ngày 12/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, theo một số nhân chứng tại hiện trường, ít nhất 35 thi thể đã được tìm thấy trong đống đổ nát của tòa nhà bị máy bay rơi trúng. Ngoài ra, còn có những người khác đang bị mắc kẹt phía dưới. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người có mặt trong tòa nhà tại thời điểm máy bay rơi.

Còn theo hãng tin ANI, cảnh sát và lực lượng cứu hộ đã tới hiện trường chỉ trong 2-3 phút sau vụ tai nạn và công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành bằng tất cả nguồn lực cần thiết. Hiện 70-80% khu vực đổ nát đã được dọn dẹp.

Trước đó, chiếc Boeing 787-8 Dreamliner của Air India đã bị rơi chỉ vài phút sau khi cất cánh từ sân bay Ahmedabad để đi tới sân bay Gatwick ở thủ đô London, Anh. Máy bay chở 242 người, trong đó có 230 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn. Tổng cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ (DGCA) cho biết, tổ lái đã phát tín hiệu khẩn cấp ngay sau khi rời đường băng.

Trong số các hành khách trên máy bay có 169 công dân Ấn Độ, 53 người Anh, 7 người Bồ Đào Nha và 1 người Canada. Thông tin trước đó cho biết ít nhất 133 người đã được xác nhận tử vong trong vụ tai nạn.

Các chuyên gia hàng không đánh giá nguyên nhân có thể liên quan đến va chạm với chim hoặc mất công suất động cơ, nhưng cần điều tra chi tiết để xác định chính xác. Các chuyên gia cho biết quá trình máy bay cất cánh diễn ra bình thường nhưng sau đó máy bay bị mất độ cao bất thường - điều chỉ có thể xảy ra khi máy bay ngừng tạo lực nâng hoặc động cơ ngừng hoạt động.

Đây là vụ tai nạn nghiêm trọng đầu tiên liên quan đến dòng máy bay Boeing 787-8 Dreamliner kể từ khi được đưa vào khai thác thương mại năm 2011.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.