Ấn Độ mất hơn 10 triệu việc làm vì làn sóng COVID-19 thứ hai

Giám đốc điều hành Trung tâm giám sát kinh tế Ấn Độ (CMIE) Mahesh Vyas ước tính hơn 10 triệu người Ấn Độ đã mất việc làm vì làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai và khoảng 97% thu nhập của các hộ gia đình đã giảm kể từ khi đại dịch xảy ra hồi năm ngoái.
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Assam, Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN

Trả lời phỏng vấn của PTI, ông Vyas nêu rõ CMIE dự báo tỷ lệ thất nghiệp tại Ấn Độ vào cuối tháng Năm vừa qua tăng lên 12% so với mức tương ứng 8% của tháng Tư. Điều này tương đương với khoảng hơn 10 triệu người Ấn Độ bị mất việc trong giai đoạn này.

Ông Vyas khẳng định nguyên nhân chính gây ra tình trạng này chủ yếu là do làn sóng lây nhiễm COVID-19 lần thứ hai, đồng thời lưu ý khi nền kinh tế mở cửa, một phần của vấn đề sẽ được giải quyết nhưng không triệt để. Những người bị thất nghiệp sẽ khó tìm được việc làm. Trong khi việc làm ở khu vực phi chính thức sẽ quay trở lại nhanh chóng, thì phải mất đến một năm cơ hội ở khu vực chính thức cũng như cơ hội việc làm chất lượng hơn mới quay trở lại.

Nhiều chuyên gia cho rằng làn sóng lây nhiễm thứ hai tại Ấn Độ đã đạt đỉnh và các bang sẽ từng bước nới lỏng các hạn chế một cách thận trọng. Ông Vyas nói thêm rằng, tỷ lệ thất nghiệp 3-4% sẽ được coi là bình thường đối với nền kinh tế Ấn Độ.

CMIE đã hoàn tất một cuộc khảo sát toàn quốc hồi tháng Tư vừa qua đối với 175.000 hộ gia đình. Khảo sát đã cho thấy những xu hướng đáng lo ngại về việc tạo thu nhập trong một năm qua – khoảng thời gian mà Ấn Độ hứng chịu hai đợt dịch nghiêm trọng.

Chỉ 3% những người được hỏi cho biết họ tăng thu nhập, trong khi 55% nói thu nhập của họ bị giảm. Bên cạnh đó, 42% người dân cho biết thu nhập của họ vẫn giữ nguyên so với cùng kỳ năm trước. Nếu điều chỉnh với lạm phát, có thể thấy rằng có tới 97% số hộ gia đình ở Ấn Độ đã phải chứng kiến thu nhập sụt giảm trong thời kỳ đại dịch.

Trong khi đó, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động, tức tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động tham gia vào thị trường, đã giảm xuống 40% từ mức trước đại dịch là 42,5%.

Huy Lê - P/v TTXVN tại New Delhi

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.