Ấn Độ lên tiếng sau cáo buộc của báo Mỹ về xuất khẩu thiết bị nhạy cảm sang Nga

Chính phủ Ấn Độ đã bác bỏ một báo cáo của tờ Thời báo New York (The New York Times), trong đó cáo buộc một trong những công ty quốc phòng và hàng không vũ trụ lớn nhất của nước này đã chuyển hướng các mặt hàng do Anh sản xuất sang Liên bang Nga.
Chú thích ảnh
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin (phải) trong cuộc gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Moskva, ngày 9/7/2024. Ảnh: AA/TTXVN

Theo đài RT của Liên bang Nga chiều 31/3, theo giờ địa phương, các nguồn tin chính phủ Ấn Độ gọi báo cáo này là “sai sự thật và gây hiểu lầm”, đồng thời phủ nhận các cáo buộc nhằm vào Hindustan Aeronautics Limited (HAL) – một tập đoàn nhà nước của Ấn Độ, chuyên sản xuất máy bay chiến đấu, trực thăng, động cơ phản lực, hệ thống điện tử hàng không và các linh kiện khác.

Báo cáo của tờ Thời báo New York, được công bố hôm thứ Sáu (28/3), tuyên bố rằng nhà sản xuất hàng không vũ trụ Anh H.R. Smith Group đã vận chuyển một số thiết bị cho tập đoàn Hindustan Aeronautics Limited.

Trong khi đó, Hindustan Aeronautics Limited là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Rosoboronexport – công ty xuất khẩu vũ khí nhà nước của Liên bang Nga, bị Anh, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) trừng phạt từ năm 2022 trong nỗ lực cắt đứt Moskva (Moscow) khỏi thị trường toàn cầu.

Tuy nhiên, báo cáo không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào, chỉ khẳng định rằng Hindustan Aeronautics Limited “trong một số trường hợp” có thể đã gửi các mặt hàng nhập khẩu từ nhà sản xuất hàng không vũ trụ Anh H.R. Smith Group sang Liên bang Nga.

Bản thân H.R. Smith Group cũng đã phủ nhận cáo buộc, và chính tờ Thời báo New York cũng thừa nhận rằng “các hồ sơ không chứng minh được rằng sản phẩm của H.R. Smith đã đến Liên bang Nga”.

“Báo cáo này là sai sự thật và gây hiểu lầm. Nó đã cố tình bóp méo các vấn đề để phù hợp với một luận điệu chính trị nào đó”, một nguồn tin chính phủ Ấn Độ nhấn mạnh.

Nguồn tin cũng cho biết công ty Ấn Độ được đề cập trong báo cáo “luôn tuân thủ nghiêm ngặt các nghĩa vụ quốc tế liên quan đến kiểm soát thương mại chiến lược và cam kết với người dùng cuối”, đồng thời nhấn mạnh hệ thống pháp lý chặt chẽ của Ấn Độ trong lĩnh vực thương mại công nghệ nhạy cảm.

“Chúng tôi kỳ vọng các cơ quan truyền thông có uy tín sẽ thực hiện thẩm định cơ bản trước khi công bố những báo cáo như vậy, điều rõ ràng đã bị bỏ qua trong trường hợp này,” nguồn tin nói thêm.

Tính đến thời điểm công bố, Hindustan Aeronautics Limited vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về báo cáo này.

Hindustan Aeronautics Limited từ lâu đã là đối tác quốc phòng lớn nhất của Liên bang Nga tại Ấn Độ. Tập đoàn này đã nâng cấp các máy bay chiến đấu MiG-21 và MiG-29 do Liên bang Nga sản xuất và hiện đang đàm phán với Moskva về việc nâng cấp dòng Su-30MKI – phiên bản dành riêng cho Ấn Độ của tiêm kích Su-30, cũng do Liên bang Nga chế tạo, được Không quân Ấn Độ đưa vào biên chế từ năm 2002.

Từ năm 2004, Hindustan Aeronautics Limited đã sản xuất các máy bay Su-30MKI theo giấy phép của Liên bang Nga, với tổng số 222 chiếc được lắp ráp tại nhà máy Nashik. Hiện tại, Không quân Ấn Độ đang vận hành một phi đội gồm 260 chiếc Su-30MKI.

Đây không phải lần đầu tiên truyền thông phương Tây cáo buộc Ấn Độ cung cấp công nghệ và linh kiện nhạy cảm cho Liên bang Nga.

Vào tháng 10/2024, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã trừng phạt bốn công ty Ấn Độ với cáo buộc cung cấp “các linh kiện tiên tiến, bao gồm vi điện tử, cho Moskva”.

Khi đó, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói với hãng tin Reuters của Anh rằng đã có “sự gia tăng” trong việc xuất khẩu các mặt hàng như vậy từ Ấn Độ sang Liên bang Nga và cảnh báo rằng Washington có thể sẽ có hành động chống lại các công ty “hỗ trợ hoạt động này”.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, chính quyền Bangkok phối hợp với Cục kiểm soát ô nhiễm (PCD) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị các biện pháp siết chặt quản lý giao thông và nguồn phát thải nhằm ứng phó với nguy cơ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 gia tăng vào giai đoạn cuối năm.

Australia: Camera AI giúp tăng phát hiện vi phạm dây an toàn hơn 2.357%

Australia: Camera AI giúp tăng phát hiện vi phạm dây an toàn hơn 2.357%

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, số trường hợp lái xe bị xử phạt do vi phạm quy định về thắt dây an toàn tại bang New South Wales (NSW) của nước này đã tăng tới 2.357% trong năm qua, chủ yếu do việc triển khai các camera sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện vi phạm.

El Nino gây sức ép cho hàng hải và nông nghiệp

El Nino gây sức ép cho hàng hải và nông nghiệp

Ngày 14/9, Cơ quan quản lý Kênh đào Panama cho biết, sẽ tiếp tục giảm số lượng tàu, thuyền được phép quá cảnh qua tuyến đường thủy quan trọng này, trong bối cảnh mực nước tiếp tục xuống thấp do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Trong khi đó, tại New Zealand, các chuyên gia cảnh báo El Nino có thể gây tác động đáng kể đến ngành nông nghiệp dựa vào đồng cỏ, đặc biệt là chăn nuôi bò sữa, cừu và bò thịt.