Ấn Độ lập quân đoàn giáp biên giới Trung Quốc

Ủy ban an ninh Nội các Ấn Độ (CCS) ngày 17/7 đã thông qua đề nghị của Bộ Quốc phòng nước này về việc lập quân đoàn quân sơn cước dọc biên giới Trung Quốc.

Ủy ban an ninh Nội các Ấn Độ (CCS) ngày 17/7 đã thông qua đề nghị của Bộ Quốc phòng nước này về việc lập quân đoàn quân sơn cước dọc biên giới Trung Quốc.

Ấn Độ lập quân đoàn giáp biên giới Trung Quốc ảnh 1

Khu vực biên giới Ấn Độ - Trung Quốc.

Kế hoạch này dự kiến tiêu tốn 620 tỉ rupi (khoảng 10,04 tỉ USD) và sẽ được thực hiện đến năm 2017. Quân đoàn này được biên chế khoảng 45.000 quân, có sở chỉ huy đóng tại Panagarh, Tây Bengal, với hai lữ đoàn pháo binh và 2 lữ đoàn thiết giáp độc lập. Hỗ trợ cho lực lượng bộ binh là các máy bay vận tải quân sự hạng nặng C-130.


Quan hệ giữa hai nước láng giềng Trung Quốc - Ấn Độ đã cải thiện nhiều trong những năm gần đây, song vẫn tồn tại mâu thuẫn xung quanh đường ranh giới không chính thức phân định lãnh thổ hai nước năm 1962, được gọi là đường kiểm soát thực tế (LAC). Với quân đoàn này, Ấn Độ có khả năng mở các cuộc tấn công vào Khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc trong trường hợp nổ ra chiến sự giữa hai bên.


Đây được xem là sự bổ sung đáng kể đối với lực lượng quân sự Ấn Độ trên tuyến biên giới. Hiện tại, hệ thống cơ sở hạ tầng có thể huy động phục vụ tác chiến dọc theo biên giới hai nước đang nghiêng về phía Trung Quốc, với 5 căn cứ không quân và hệ thống đường tàu hỏa, đường bộ dài 58.000 km, có thể cơ động 30 sư đoàn (tương đương hơn 450.000 quân) đến khu vực LAC khi xảy ra xung đột quân sự.

Hoài Thanh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.