Ấn Độ lần đầu phóng tàu vũ trụ lên Sao Hỏa

Ấn Độ ngày 5/11 đã phóng thành công tàu vũ trụ không người lái Mangalyaan lên Sao Hỏa, bước đầu trong tham vọng đưa nước này trở thành quốc gia châu Á đầu tiên đưa được tàu lên Sao Hỏa.

Ấn Độ ngày 5/11 đã phóng thành công tàu vũ trụ không người lái Mangalyaan lên Sao Hỏa, bước đầu trong tham vọng đưa nước này trở thành quốc gia châu Á đầu tiên đưa được tàu lên Sao Hỏa.

Ấn Độ lần đầu phóng tàu vũ trụ lên Sao Hỏa ảnh 1

Ảnh chụp màn hình vụ phóng tàu lên Sao Hỏa của Ấn Độ. Skynews


Tên lửa đẩy mang theo tàu vũ trụ không người lái đã được phóng vào lúc 16 giờ 8 phút (giờ Việt Nam) từ bệ phóng ở Sriharikota, bang Andhra Pradesh, bắt đầu nhiệm vụ nghiên cứu bầu khí quyển Sao Hỏa trong 300 ngày.


Khoảng 30 phút sau khi rời bệ phóng, tàu Mangalyaan đã tách khỏi tên lửa đẩy PSLV-C250 nặng 350 tấn. Sau 44 phút, tàu đã vào quỹ đạo Trái Đất thành công. Dự kiến, con tàu nặng 1,3 tấn này sẽ lên tới quỹ đạo Sao Hỏa vào ngày 24/9/2014. Nhiệm vụ của nó là vẽ bản đồ bề mặt Sao Hỏa, nghiên cứu bầu khí quyển và tìm kiếm khí methane.


Do không đủ năng lượng để bay trực tiếp, tàu sẽ bay vòng quanh quỹ đạo Trái Đất trong gần một tháng để “tích lũy” đủ vận tốc cần thiết trước khi bật ra ngoài vũ trụ. Chỉ khi đó tàu mới bắt đầu giai đoạn hai cuộc hành trình tới Sao Hỏa.


Ấn Độ đã chi khoảng 73 triệu USD cho dự án phóng tàu lên Sao Hỏa.


Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee gọi vụ phóng tàu ngày 5/11 là “bước ngoặt quan trọng”, còn Thủ tướng Manmohan Singh mong rằng những bước phức tạp tiếp theo sẽ thành công.


Cho tới nay, chỉ có Mỹ, Nga và Liên minh châu Âu đưa được tàu thăm dò tới Sao Hỏa. Mỹ hiện là quốc gia duy nhất có thể đưa tàu thăm dò đáp xuống Sao Hỏa với sự kiện tàu Curiosity chạm xuống bề mặt hành tinh này vào tháng 8/2012.


A.M (Theo ASI/AFP)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.