Ấn Độ khuyến khích người dân tiêm vaccine ngừa COVID-19

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã kêu gọi người dân nước này tin tưởng vào hiệu quả của vaccine ngừa COVID-19 và đi tiêm chủng, qua đó góp phần vào nỗ lực chung phòng chống đại dịch trong nước. 
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Siliguri, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong lời kêu gọi phát trên sóng phát thanh ngày 28/6, Thủ tướng Modi kêu gọi người dân không nên tin vào những lời đồn thổi tiêu cực, không có căn cứ khoa học về vaccine phòng bệnh COVID-19.

Ông đồng thời nhấn mạnh tiêm chủng vaccine là cách người dân có thể phòng chống cũng như ngăn ngừa các biến chứng cũng như di chứng nặng do mắc COVID-19.

Thủ tướng Modi đã đưa ra lời kêu gọi trên trong bối cảnh người dân nước này đang đặc biệt lo ngại về các biến thể của virus SARS-CoV-2, trong đó có biến thể Delta Plus mới nhất vừa phát hiện tại nước này. 

Theo Bộ Y tế Ấn Độ, hiện nước này đã tiêm chủng hơn 321 triệu liều vaccine ngừa COVID-19.

Truyền thông cho biết hiện mới chỉ có 5,6% người trưởng thành ở nước này đã tiêm chủng đầy đủ hai mũi vaccine. Kể từ khi triển khai chương trình tiêm chủng từ ngày 16/1 đến nay, Ấn Độ sử dụng hai loại vaccine ngừa COVID-19 sản xuất tại chính nước này là Covishield và Covaxin cùng Sputnik V của Nga.

* Cùng ngày, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Saudi Arabia đã cấp phép sử dụng vaccine của Pfizer/BioNTech tiêm chủng cho thanh thiếu niên từ 12 đến 18 tuổi. Nước này sẽ sớm triển khai chương trình tiêm chủng dành cho nhóm đối tượng này. 

* Ngày 27/6, Bộ Y tế Jordan thông báo mở cuộc điều tra nguyên nhân khiến một công dân nước này tử vong ít phút sau khi tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca. 

Theo bộ trên, người đàn ông 66 tuổi này đã tử vong ngay tại khu vực theo dõi chỉ 10 phút sau khi được tiêm mũi thứ hai vaccine của AstraZeneca. Người này có bệnh mãn tính và đã tiêm chủng mũi đầu tiên vào ngày 4/4, nhưng không gặp bất cứ phản ứng phụ nào.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.