Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”.
Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh gác tại hiện trường vụ tấn công khủng bố nhằm vào khách du lịch tại Pahalgam, thuộc khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, ngày 24/4/2025. Ảnh tư liệu: ANI/TTXVN

Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir .

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội, Thủ tướng Modi tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công ngày 22/4/2025 tại thung lũng Baisaran, cách trung tâm Pahalgam khoảng 5 km, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân. Ông nhấn mạnh Ấn Độ đoàn kết trong đau thương và kiên quyết chống lại mọi hình thức khủng bố.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cũng bày tỏ lòng tiếc thương các nạn nhân, khẳng định Ấn Độ sẽ đáp trả mạnh mẽ mọi hành động đe dọa an ninh quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ.

Trong vụ tấn công ở Pahalgam, các tay súng đã tấn công du khách ở cự ly gần sau khi xác định danh tính, tôn giáo, khiến 26 người thiệt mạng. Sự việc làm gia tăng căng thẳng nghiêm trọng giữa Ấn Độ và Pakistan.

Ngay sau vụ việc này, Ấn Độ đã hạ cấp quan hệ ngoại giao với Pakistan và đình chỉ Hiệp ước Nước sông Indus. Đầu tháng 5/2025, lực lượng vũ trang Ấn Độ phát động chiến dịch quân sự mang tên “Chiến dịch Sindoor”, tiến hành các đòn tấn công nhằm vào nhiều cơ sở bị cáo buộc liên quan đến khủng bố tại Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát.

Các diễn biến sau đó dẫn tới leo thang quân sự giữa hai nước, với các vụ tấn công và phản công qua lại trước khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Ấn Độ khẳng định chiến dịch chỉ tạm dừng, đồng thời duy trì lập trường cứng rắn đối với các mối đe dọa liên quan đến an ninh.

Vụ tấn công nêu trên cũng tác động nặng nề đến ngành du lịch tại Kashmir, khiến cho lượng du khách tại vùng này sụt giảm mạnh. Dù tình hình đang dần phục hồi nhờ các biện pháp an ninh được tăng cường, song khu vực Baisaran, nơi xảy ra vụ tấn công này, vẫn tiếp tục đóng cửa, ảnh hưởng đáng kể đến sinh kế của hàng nghìn lao động địa phương.

Ngọc Thúy

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.