Ấn Độ hồi hương gần 500 công dân sau chiến dịch truy quét trung tâm lừa đảo tại Myanmar

Ngày 29/10, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết Ấn Độ sẽ hồi hương gần 500 công dân nước này từ Thái Lan, sau khi một cuộc truy quét tại trung tâm lừa đảo ở Myanmar khiến nhiều người chạy qua biên giới.

Theo Thủ tướng Thái Lan, Chính phủ Ấn Độ sẽ điều một máy bay để đưa những người này bay thẳng về nước. Ông Anutin không cho biết liệu những công dân Ấn Độ này được xem là tội phạm hay nạn nhân, hiện Đại sứ quán Ấn Độ cũng chưa đưa ra bình luận nào.

Những khu phức hợp quy mô lớn, nơi các đối tượng lừa đảo qua mạng nhắm vào nạn nhân bằng chiêu trò tình cảm và đầu tư, đã mọc lên dày đặc dọc biên giới Myanmar những năm gần đây. Tuần trước, KK Park - một trong những trung tâm lừa đảo khét tiếng nhất - đã rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi bị truy quét, khiến hàng trăm người vượt biên sang thị trấn Mae Sot thuộc tỉnh Tak của Thái Lan. Theo chính quyền tỉnh Tak, tính đến tối 28/10, hơn 1.500 người từ 28 quốc gia đã vượt biên vào Thái Lan kể từ khi bắt đầu chiến dịch truy quét tại KK Park.

Chiến dịch truy quét diễn ra sau một cuộc điều tra của AFP trong tháng này cho thấy nhiều khu trung tâm lừa đảo ở biên giới đang được xây dựng nhanh chóng, bất chấp chiến dịch truy quét rầm rộ hồi tháng 2 đã giúp khoảng 7.000 người được hồi hương, trong khi Thái Lan áp đặt lệnh phong tỏa Internet xuyên biên giới nhằm cắt đứt hoạt động của các “công xưởng lừa đảo”.

Hoàng An (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.