Philippines tiếp nhận hàng trăm yêu cầu hỗ trợ hồi hương từ các trung tâm lừa đảo

Bộ Ngoại giao Philippines ngày 26/10 thông báo đã tiếp nhận hơn 200 yêu cầu hỗ trợ hồi hương từ công dân Philippines, được cho là nạn nhân của nạn buôn người tại các trung tâm lừa đảo ở Myawaddy, Myanmar.

Theo Bộ Ngoại giao Philippines, Đại sứ quán nước này tại Yangon, Myanmar, đã nhận được 222 yêu cầu hỗ trợ hồi hương từ công dân Philippines tại các khu vực tập trung lừa đảo. Trong số này, 66 người đã báo cáo họ đã vượt biên sang Thái Lan và 9 người đã đến được Yangon, hiện được Đại sứ quán bảo hộ.

Bộ Ngoại giao Philippines cho biết tính đến ngày 24/10, Đại sứ quán Philippines tại Myanmar đang làm việc với chính quyền sở tại để hoàn tất các thủ tục hồi hương cho những người hiện đang ở các trại tạm giữ và để tạo điều kiện giải cứu những người còn lại trong các khu nhà của trung tâm lừa đảo.

Đại sứ quán Philippines vẫn tiếp tục theo dõi sát sao tình hình ở Myawaddy sau khi có báo cáo xác nhận về các chiến dịch truy quét được triển khai tại các khu nhà của trung tâm lừa đảo ngày 20/10 vừa qua.

Hiện Bộ Ngoại giao Philippines đang phối hợp với Bộ Công nhân Di cư Philippines (DMW) và các cơ quan liên quan khác, cam kết hồi hương an toàn cho các công dân bị ảnh hưởng thông qua các kênh Chính phủ - Chính phủ đã thiết lập và tiếp tục làm việc với cả chính quyền Myanmar và Thái Lan để đẩy nhanh quá trình này.

Chú thích ảnh
Ngày 17/7, lực lượng chức năng Campuchia triệt phá hoạt động lừa đảo trực tuyến trên địa bàn tỉnh Kandal, bắt giữ gần 500 nghi phạm cùng nhiều tang vật liên quan. Ảnh: AKP/TTXVN phát

Bộ Ngoại giao Philippines khuyến cáo tất cả người dân nên tuân thủ các thủ tục tuyển dụng ở nước ngoài, do DMW thiết lập, trước khi xuất cảnh. Tuy nhiên, bất chấp những cảnh báo của chính phủ, nhiều người Philippines vẫn bị lừa bởi những lời mời lương cao và trở thành con mồi của những kẻ buôn người ở Myanmar, Lào và Campuchia. Các công dân này, cùng với các công dân Đông Nam Á khác, cuối cùng phải chịu lao động cưỡng bức tại các trung tâm lừa đảo ở các quốc gia này.

Theo Liên Hợp Quốc (LHQ), nhiều nạn nhân ban đầu được hứa hẹn công việc hợp pháp đã bị bắt cóc và bán cho các hoạt động lừa đảo khác. LHQ đã báo động việc hàng nghìn người bị buôn bán trong khu vực.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.