Ấn Độ hoàn tất quá trình rút quân khỏi Maldives

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn thông tin từ giới chức Ấn Độ ngày 9/5 xác nhận nước này đã thay thế khoảng 80 binh sĩ ở Maldives bằng đội ngũ nhân viên dân sự theo yêu cầu của Tổng thống nước chủ nhà Mohamed Muizzu.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal. Ảnh: INDIA TV

Trước đó, các binh sĩ Ấn Độ đã ở Maldives để hỗ trợ vận hành 2 chiếc trực thăng và 1 máy bay được New Delhi trao tặng và chủ yếu sử dụng cho mục đích giám sát hàng hải, tìm kiếm-cứu nạn và sơ tán y tế trên quần đảo có khoảng nửa triệu dân này.

Phát biểu họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal nêu rõ: “Cả hai bên đã làm phối hợp để đảm bảo hoạt động liên tục cho các nền tảng hàng không mà Ấn Độ (trao tặng). Theo đó, việc cử nhân viên kỹ thuật có thẩm quyền của Ấn Độ đã diễn ra”.

Thông báo này trùng hợp với chuyến thăm của Ngoại trưởng Maldives Moosa Zameer tới Ấn Độ. 

Tại cuộc gặp người đồng cấp Zameer, Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar tuyên bố lợi ích chung của hai nước là cách hiểu tốt nhất để phát triển mối quan hệ song phương. Ông Zameer sau đó cho biết cuộc hội đàm tập trung vào chủ đề hợp tác trong các lĩnh vực từ cơ sở hạ tầng đến xây dựng năng lực.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cấp cao Maldives tới Ấn Độ kể từ khi Tổng thống Muizzu nhậm chức hồi tháng 11 năm ngoái.

Hồi đầu tháng 2 vừa qua, Bộ Ngoại giao Maldives thông báo Ấn Độ sẽ thay thế nhân viên quân sự tại 1 trong 3 sân bay ở Maldives trước ngày 10/3 và sẽ hoàn tất quá trình thay thế tại 2 cơ sở còn lại trước ngày 10/5. Nội dung này đã được thống nhất tại cuộc họp của nhóm nòng cốt cấp cao giữa Maldives và Ấn Độ ở thủ đô New Delhi hôm 2/2.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).