Ấn Độ sẽ hoàn thành thay thế nhân viên quân sự tại Maldives

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Bộ Ngoại giao Maldives cho biết Ấn Độ sẽ thay thế nhân viên quân sự tại một trong ba sân bay ở Maldives trước ngày 10/3 và sẽ hoàn tất việc thay thế tại 2 cơ sở còn lại trước ngày 10/5.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Ấn Độ tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Cộng hòa lần thứ 71 tại New Delhi ngày 26/1/2020. Ảnh tư liệu, minh họa: THX/TTXVN

Nội dung này đã được thống nhất tại cuộc họp của nhóm nòng cốt cấp cao giữa Maldives và Ấn Độ ở thủ đô New Delhi trong ngày 2/2.

Tuy nhiên, trong tuyên bố của mình, Bộ Ngoại giao Ấn Độ (MEA) không đề cập tới việc rút quân như Maldives thông báo. MEA chỉ cho biết “hai bên đã nhất trí về một loạt giải pháp khả thi chung để cho phép các nền tảng hàng không Ấn Độ tiếp tục hoạt động nhằm cung cấp các dịch vụ y tế và nhân đạo cho người dân Maldives”.

Bộ Ngoại giao Maldives ra tuyên bố cho biết hai bên đã nhất trí tổ chức cuộc họp thứ ba của nhóm nòng cốt cấp cao tại thủ đô Male của Maldives vào thời điểm mà hai bên có thể thống nhất trong tuần cuối cùng của tháng 2/2024. Cuộc họp đầu tiên được hai bên tổ chức vào ngày 14/1, ở Maldives.

Theo phía Maldives, trong cuộc họp thứ 2 này, hai bên đã rà soát lại quan hệ hợp tác song phương hiện có để cải thiện và tăng cường quan hệ đối tác trong các lĩnh vực hợp tác quốc phòng và an ninh, kinh tế và phát triển. Bên cạnh đó, hai bên tiếp tục thảo luận về các vấn đề trên phạm vi rộng liên quan đến hợp tác song phương để xác định các bước đi nhằm tăng cường quan hệ đối tác, bao gồm đẩy nhanh việc thực hiện các dự án hợp tác phát triển đang diễn ra.

Trước đó, truyền thông địa phương Maldives đưa tin, Tổng thống Maldives Mohamed Muizzu đã yêu cầu Chính phủ Ấn Độ rút binh sĩ khỏi quốc đảo này trước ngày 15/3.

77 quân nhân Ấn Độ không có vũ khí được triển khai tại Maldives như một phần của Biên bản ghi nhớ giữa hai nước. Kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Muizzu đã kêu gọi rút nhân sự Ấn Độ.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).