Ấn Độ hỗ trợ khẩn cấp Việt Nam, Lào và Myanmar khắc phục hậu quả bão lũ

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 15/9, Ấn Độ đã triển khai chiến dịch cứu trợ "Sadbhav" nhằm hỗ trợ khẩn cấp giúp Việt Nam, Lào và Myanmar ứng phó với thiệt hại nặng nề do bão, lũ.
Chú thích ảnh
Do ảnh hưởng của mưa lớn nên mực nước sông Hoàng Long dâng cao khiến nhiều ngôi nhà tại khu vực làng Kênh Gà, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình bị ngập nặng. Ảnh (chụp ngày 11/9/2024): TTXVN

Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ (MEA), chiến dịch Sadbhav là một phần trong nỗ lực của Ấn Độ nhằm hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa ở các nước trong khu vực ASEAN, phù hợp với chính sách "Hành động hướng Đông" của quốc gia này.

Theo đó, Ấn Độ đã gửi hàng viện trợ nhân đạo trị giá 10 triệu USD cho Việt Nam và 100.000 USD cho Lào. Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar cho biết 10 tấn hàng cứu trợ bao gồm thực phẩm khô, quần áo và thuốc men đã được chuyển đến Myanmar bằng tàu hải quân trong khi 10 tấn hàng cứu trợ khác được chuyển tới Lào bằng máy bay vận tải quân sự C-17 của Không quân Ấn Độ. Đặc biệt, 35 tấn hàng viện trợ đang được chuyển đến Việt Nam.

Phát biểu trên mạng xã hội X, ông Jaishankar cho biết: "Ấn Độ đã khởi động chiến dịch Sadbhav để thể hiện sự đoàn kết với các quốc gia bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi. Chúng tôi gửi hàng viện trợ đến Myanmar, Việt Nam và Lào, bao gồm nhu yếu phẩm và các vật phẩm thiết yếu khác".

Phát ngôn viên của Hải quân Ấn Độ, ông Vivek Madhwal, nhấn mạnh việc huy động tàu chở hàng cứu trợ cho Myanmar diễn trong thời gian rất ngắn cho thấy khả năng phản ứng nhanh của Hải quân Ấn Độ trước các cuộc khủng hoảng nhân đạo trong khu vực.

Cơn bão Yagi, được cho là cơn bão mạnh nhất trong nhiều năm qua ở châu Á, đổ bộ vào ba quốc gia Myanmar, Lào và Việt Nam gây lũ lụt nghiêm trọng.

Quang Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.