Ấn Độ giảm mạnh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và dầu diesel

Chính phủ Ấn Độ vừa quyết định cắt giảm mạnh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và dầu diesel, trong bối cảnh giá nhiên liệu tiếp tục biến động do nguồn cung bị gián đoạn bởi xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran.
Chú thích ảnh
Tàu chở dầu khí tự nhiên hóa lỏng di chuyển qua eo biển Hormuz về tới cảng Mundra ở Kutch, Ấn Độ ngày 16/3/2026. Ảnh: ANI/TTXVN

Theo sắc lệnh của Chính phủ công bố ngày 26/3, Bộ Tài chính Ấn Độ đã giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng xuống còn 3 rupee/lít (tương đương 0,0318 USD/lít), từ mức 13 rupee/lít trước đó. Thuế đối với dầu diesel cũng được hạ về 0, từ mức 10 rupee/lít.

Xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran đã khiến eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển hàng hải quan trọng chiếm khoảng 40% lượng dầu thô nhập khẩu toàn cầu – gần như bị đóng cửa, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động vận tải và nguồn cung năng lượng.

Bộ Tài chính Ấn Độ không công bố mức độ tác động của việc cắt giảm thuế đối với ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, bà Madhavi Arora, chuyên gia kinh tế tại Emkay Global, ước tính tác động tài khóa hàng năm có thể lên tới khoảng 1.550 tỷ rupee. Theo bà, việc giảm thuế này sẽ giúp bù đắp khoảng 30%–40% mức thua lỗ hàng năm của các công ty kinh doanh xăng dầu trong lĩnh vực nhiên liệu vận tải, theo mặt bằng giá hiện tại.

Ấn Độ đang chịu tác động mạnh từ biến động giá dầu thô và gián đoạn nguồn cung dầu khí. Tuy nhiên, không giống Trung Quốc, nước này chưa áp dụng biện pháp hạn chế xuất khẩu các sản phẩm nhiên liệu tinh chế.

Thủ tướng Narendra Modi và Chính phủ Ấn Độ khẳng định đã có các phương án đảm bảo nguồn cung, bao gồm phân bón cho vụ gieo trồng mùa Hè và than đá để đáp ứng nhu cầu điện đang gia tăng.

Ấn Độ – quốc gia nhập khẩu và tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới – hiện phụ thuộc hơn 90% nhu cầu dầu vào nguồn nhập khẩu.

Năm 2025, quốc gia Nam Á này tiêu thụ khoảng 33,15 triệu tấn khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), trong đó nhập khẩu chiếm khoảng 60% nhu cầu. Đáng chú ý, khoảng 90% lượng LPG nhập khẩu của Ấn Độ đến từ khu vực Trung Đông.

Minh Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu tạm dừng hoạt động 9 mỏ cát tại Nghệ An

Yêu cầu tạm dừng hoạt động 9 mỏ cát tại Nghệ An

Ngày 7/10, qua kiểm tra thực tế tại bến của 9 mỏ khai thác cát dọc sông Lam thuộc các xã Xuân Lâm, Đại Đồng, Thuần Trung, Đô Lương và Bạch Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải đã yêu cầu 9 mỏ kể trên tạm dừng hoạt động.

Đôn đốc tiến độ các dự án khu đô thị tại Bắc Ninh

Đôn đốc tiến độ các dự án khu đô thị tại Bắc Ninh

Chiều 7/10, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức Hội nghị đôn đốc tiến độ, triển khai thực hiện đầu tư xây dựng đối với các dự án Khu đô thị mới, du lịch sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng vui chơi giải trí thuộc phường Tam Sơn và phường Tiên Du, thành phố Bắc Ninh.

Giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng giai đoạn 2027-2030

Giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng giai đoạn 2027-2030

Bộ Công Thương đang triển khai các giải pháp về hoàn thiện thể chế, tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện quy hoạch và huy động nguồn lực đầu tư để bảo đảm cung ứng điện, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng và bảo đảm an ninh năng lượng trong giai đoạn 2027-2030.

Đảm bảo cung ứng điện trong bối cảnh 'siêu' El Nino

Đảm bảo cung ứng điện trong bối cảnh 'siêu' El Nino

Trong bối cảnh hiện tượng El Nino có khả năng diễn biến mạnh, kéo dài, nguy cơ nắng nóng gay gắt và nhu cầu sử dụng điện tăng cao, Bộ Công Thương tăng cường các giải pháp bảo đảm cung ứng điện, nhiên liệu và vận hành hệ thống điện.