Ấn Độ đang quan tâm các hệ thống tên lửa của Nga

Ấn Độ đang quan tâm tới các hệ thống tên lửa đất đối hạm cơ động (BRK) do Tập đoàn Morinformsystem-Agat của Nga chế tạo.
Theo Sputnik, ngày 31/3, bộ phận thông tin báo chí thuộc tập đoàn trên nêu rõ: "Ấn Độ đang rất quan tâm đến hệ thống giám sát điện tử 'Kasatka', các hệ thống rađa định vị, tổ hợp tên lửa cơ động ven biển 'Bal-E', 'Clab-M'". Ngoài ra, tại triển lãm quốc phòng Defexpo đang được tổ chức ở bang Goa (Ấn Độ), Morinformsystem-Agat đã tiến hành đàm phán với Cơ quan nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO).

Tổ hợp "Bal-E" trang bị tên lửa chống hạm Kh-35E, được thiết kế để kiểm soát vùng eo biển và lãnh hải, cũng như bảo vệ các căn cứ hải quân, cơ sở chiến lược ở bờ biển và hạ tầng hàng hải. Trong khi đó, hệ thống BRK "Clab-M", với khả năng trang bị tên lửa chống hạm (3M-54KE, 3M-54KE1) hoặc các tên lửa đối đất (3M-14KE), có thể tiêu diệt mục tiêu trong phạm vi lên tới 100 km từ bờ biển.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khi đòn bẩy của Houthi đánh đúng điểm yếu của Saudi Arabia

Khi đòn bẩy của Houthi đánh đúng điểm yếu của Saudi Arabia

Trong bối cảnh eo biển Hormuz đã bị gián đoạn, Riyadh ngày càng phải dựa vào hành lang dầu mỏ phía Tây qua Biển Đỏ. Bởi vậy, Houthi đang có trong tay đòn bẩy có khả năng đánh trực tiếp vào điểm yếu chiến lược của Saudi Arabia: xuất khẩu dầu.