“Tráng sĩ Nga” sẽ phóng tên lửa không đối không

Các phi công của đội máy bay nhào lộn "Tráng sĩ Nga” (Knights) trên những chiếc tiêm kích SU-27 sẽ thực hành phóng tên lửa “không đối không”.
“Tráng sĩ Nga” sẽ phóng tên lửa không đối không ảnh 1

Đội bay "Tráng sĩ" của Nga.

"Nhóm 'Tráng sĩ Nga' đang chuẩn bị thực hiện vụ phóng tên lửa tại thao trường Ladoga. Đây là một trong những loại hình sử dụng trang bị chiến đấu phức tạp nhất", Trưởng nhóm không quân - Đại tá Andrei Alexeev thông báo.

Như giải thích trong Cục thông tin-báo chí thuộc Bộ Quốc phòng Nga, bốn máy bay của "Tráng sĩ Nga" sẽ tiến hành một cuộc bắn tên lửa. Chiếc máy bay thứ năm đảm nhận vai trò dàn dựng mục tiêu. Tiêm kích SU-27 từ độ cao 11.000 mét sẽ phóng vào mục tiêu một "bó đuốc" rực rỡ.

Nhiệm vụ của phi công là bao quát giữ mục tiêu trong tầm nhìn và thực hiện phóng tên lửa tầm ngắn có điều khiển loại không đối không R-73. Mỗi phi công từ thành phần của nhóm sẽ thực hiện hai cuộc phóng, vào ban ngày và ban đêm, trong điều kiện thời tiết bình thường và bất lợi. Kết quả những lần phóng được ghi lại bằng phương tiện kiểm tra khách quan lắp đặt trên từng máy bay.

Đội thuật lái nhào lộn "Tráng sĩ Nga" là nhóm hàng không duy nhất trên thế giới chuyên thực hiện những thao tác bay phức tạp trên tiêm kích hạng nặng SU-27.

(Sputnik)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.