Ấn Độ công bố kế hoạch phóng trạm vũ trụ đầy tham vọng

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Giám đốc Tổ chức nghiên cứu không gian Ấn Độ (ISRO) K. Sivan ngày 13/6 cho biết nước này đang có kế hoạch phóng trạm vũ trụ riêng vào năm 2030. Đây là một trong những dự án tham vọng nhất mà New Delhi theo đuổi.
Chú thích ảnh
 Ấn Độ dự kiến sẽ phóng trạm vũ trụ riêng vào năm 2030. Ảnh: Reuters

Trạm vũ trụ nặng 20 tấn này nhiều khả năng sẽ được sử dụng để tiến hành các thử nghiệm về môi trường không trọng lực.

Theo kế hoạch ban đầu đối với trạm trên, Ấn Độ sẽ đưa các phi hành gia vào không gian từ 15-20 ngày, song các thông tin chi tiết sẽ được công bố sau khi chuyến bay không gian đầu tiên có người điều khiển, còn được gọi là sứ mệnh Gaganyaan, được hoàn tất.

Dự án trạm vũ trụ sẽ là sự mở rộng của sứ mệnh Gangayaan. Ông Sivan nói: "Chúng tôi phải duy trì chương trình Gaganyaan sau chuyến bay vũ trụ có người điều khiển. Trong bối cảnh đó, Ấn Độ có kế hoạch sở hữu trạm vũ trụ của riêng mình".

Theo hãng NDTV, Ấn Độ sẽ không hợp tác với bất cứ nước nào khác về dự án trạm vũ trụ nói trên. Đến nay những quốc gia có trạm vũ trụ là Mỹ, Nga và Trung Quốc và một nhóm quốc gia sở hữu Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).

Chính phủ Ấn Độ đã thông qua khoản ngân sách gần 1,4 tỷ USD cho sứ mệnh Gaganyaan. Trong sứ mệnh này, Ấn Độ sẽ thực hiện hai chuyến bay từ Sriharikota thuộc bang Andhra Pradesh không có người lái trước khi triển khai chuyến bay đầu tiên có người điều khiển vào năm 2022.

Hiện ISRO đang tập trung vào sứ mệnh thứ hai của Ấn Độ đối với Mặt Trăng mang tên Chandrayaan-2. Chuyến bay sẽ được phóng vào ngày 15/7 tới nhằm đáp tàu vũ trụ xuống gần vùng cực Nam, nơi chưa được khám phá, của thiên thể này.

Huy Lê (TTXVN)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.