Trung Quốc 'trình làng' mô hình trạm vũ trụ Thiên Cung

Tại Triển lãm Hàng không và Vũ trụ quốc tế Trung Quốc lần thứ 12, đang diễn ra tại thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã công bố mô hình trạm vũ trụ thường trực đầu tiên của nước này mang tên Thiên Cung.
Chú thích ảnh
Mô hình trạm vũ trụ Thiên Cung được giới thiệu tại cuộc họp báo ở Chu Hải ngày 5/11. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trạm này sẽ thay thế Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) dự kiến ngừng hoạt động vào năm 2024. 

Môđun lõi dài 17 mét đã trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý tại triển lãm này. Mô hình thể hiện không gian sống và làm việc của Thiên Cung.

Theo thiết kế, Thiên Cung sẽ có thêm 2 môđun khác phục vụ hoạt động thí nghiệm khoa học và được trang bị các tấm pin năng lượng Mặt Trời.

Phòng thí nghiệm nặng 60 tấn trên quỹ đạo này sẽ là nơi sinh sống và làm việc lâu dài của các nhóm ba nhà du hành, phục vụ công tác nghiên cứu sinh học và môi trường không trọng lực.

Việc chế tạo và lắp ráp Thiên Cung được hy vọng sẽ hoàn thành vào năm 2022 và trạm sẽ có vòng đời khoảng 10 năm.

Trong khi đó, trạm ISS - sản phẩm hợp tác giữa Mỹ, Nga, Canada, châu Âu và Nhật Bản đi vào hoạt động từ năm 1998, sẽ được cho ngừng hoạt động vào năm 2024. Khi đó, Trung Quốc sẽ có một trạm không gian duy nhất trên quỹ đạo, mặc dù kích thước nhỏ hơn rất nhiều ISS nặng 400 tấn.

Cơ quan Vũ trụ châu Âu đã cử các nhà du hành tới Trung Quốc để đào tạo chuẩn bị sẵn sàng cho các sứ mệnh trên Thiên Cung khi trạm vũ trụ này được phóng vào không gian.

Lan Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.