Ấn Độ công bố gói tài chính 3 tỷ USD tăng cường cơ sở hạ tầng y tế

Ngày 8/7, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tổ chức cuộc họp nội các đầu tiên sau đợt cải tổ quy mô lớn trước đó một ngày và đề ra một loạt biện pháp nhằm tăng cường cơ sở hạ tầng y tế của đất nước, trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai vẫn đang diễn ra.
Chú thích ảnh
Bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 25/5/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chính phủ Ấn Độ đã phê duyệt gói ứng phó khẩn cấp với COVID-19 trị giá 150 tỷ rupee (2 tỷ USD) vào tháng 4/2020. Theo tân Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Mansukh Mandaviya, gói này đã được sử dụng tối đa để nâng cấp cơ sở hạ tầng y tế của đất nước.

Ông cho biết hiện New Delhi đã nhận thức rõ những thách thức mà Ấn Độ phải đối mặt trong làn sóng thứ hai, vì vậy, trong giai đoạn hai này, nội các công bố một gói trị giá khoảng 231 tỷ rupee (3 tỷ USD) cho kế hoạch sắp tới.

Theo đó, tất cả các chính quyền bang sẽ được tham vấn để xây dựng một lộ trình tương lai, để các vấn đề về oxy y tế, giường bệnh và các loại thuốc thiết yếu không đặt ra thách thức cho đất nước. Trong số 231 tỷ rupee này, chính quyền trung ương sẽ chi 150 tỷ rupee và các bang sẽ đóng góp 80 tỷ rupee.

Ông Mandaviya lưu ý gói tài chính mới sẽ bao gồm chi phí để thúc đẩy phương pháp y tế từ xa, tham vấn từ xa, đồng thời tập trung vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trẻ em, cũng như mở rộng đội ngũ học viên y tá để tăng cường cơ sở hạ tầng y tế. Thời hạn thực hiện gói trên là 9 tháng, từ tháng 7/2021-3/2022, hoặc sớm hơn tùy tình hình.

Ngày 8/7, Ấn Độ ghi nhận 45.892 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca bệnh tại nước này lên 30,7 triệu ca, trong đó có hơn 405.000 trường hợp tử vong. Đến thời điểm hiện tại, Ấn Độ đã tiêm tổng cộng 364,8 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, tăng thêm gần 3,4 triệu liều so với một ngày trước đó.

Huy Lê (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.