Ấn Độ cam kết đấu tranh vì công bằng trong ứng phó với biến đổi khí hậu

Bộ trưởng Môi trường Ấn Độ Bhupender Yadav ngày 27/10 tuyên bố nước này sẽ đấu tranh đòi công lý trong vấn đề biến đổi khí hậu tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP 26) sắp tới tại Glasgow (Anh).
Chú thích ảnh
Một hồ nước khô cạn do nắng nóng kéo dài tại Ajmer, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, New Dehli sẽ yêu cầu các quốc gia giàu hơn phải thanh toán các chi phí cho việc hạn chế mức tăng của nhiệt độ Trái Đất.  

Bộ trưởng Yadav cho biết một trong những vấn đề quan trọng nhất tại hội nghị lần này sẽ là tài chính cho các nỗ lực nhằm hạn chế mức tăng nhiệt độ. Tuy nhiên, Bộ trưởng Yadav lưu ý các nước nghèo đang quan ngại về việc các quốc gia giàu hơn không thực hiện được những cam kết đã đưa ra tại các hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu, trong đó cam kết tài trợ hàng trăm tỷ USD cho các hoạt động hỗ trợ tài chính và phát triển công nghệ chống biến đổi khí hậu.

Ấn Độ nằm trong số các quốc gia vẫn chưa đệ trình các kế hoạch mới nhằm đưa mức phát thải ròng về 0. Theo nước này, việc kiểm soát khí thải carbon nên là ưu tiên của Hội nghị COP26 sắp tới và cần phải được coi trọng hơn việc đặt mục tiêu đưa mức phát thải ròng về 0.

Từ lâu Ấn Độ đã nhấn mạnh các quốc gia được hưởng lợi nhờ quá trình công nghiệp hóa thời gian trước như các nước châu Âu và Bắc Mỹ nên chi trả phần lớn chi phí giải quyết cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu. Các số liệu của Bộ Môi trường nước này cho thấy một người dân của Ấn Độ mỗi năm sản xuất ra khoảng 1,9 tấn carbon, thấp hơn so với mức 7,1 tấn của người dân ở Liên minh châu Âu (EU), 8,4 tấn của người Trung Quốc và 18 tấn của người Mỹ.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.