Ấn Độ bắt hiệu trưởng trong thảm kịch ngộ độc

Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ hiệu trưởng trường tiểu học ở quận Saran, bang Bihar, để phục vụ công tác điều tra sau khi xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm khiến 23 học sinh trường này tử vong và khoảng 25 em đang phải điều trị tại bệnh viện.

Ngày 24/7, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ hiệu trưởng trường tiểu học ở quận Saran, bang Bihar, miền đông nước này, để phục vụ công tác điều tra sau khi xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm khiến 23 học sinh trường này tử vong và khoảng 25 em đang phải điều trị tại bệnh viện.

Ấn Độ bắt hiệu trưởng trong thảm kịch ngộ độc ảnh 1

Trẻ em tham gia biểu tình phản đối bữa ăn trưa miễn phí khiến nhiều học sinh chết do ngộ độc. Ảnh: AP.

Các em học sinh nói trên, trong độ tuổi từ 4 - 12, đã tử vong sau khi ăn một bữa trưa miễn phí tại trường học hôm 16/7. Điều tra cho thấy dầu ăn được sử dụng để chế biến các món ăn có chứa thuốc trừ sâu với liều lượng mạnh gấp 5 lần so với các loại thuốc trừ sâu bán trên thị trường.

Hiệu trưởng trường học trên đã bỏ trốn cùng chồng sau khi vụ việc xảy ra. Hồi tuần trước, cảnh sát đã tiến hành lục soát nơi ở của đối tượng này cũng như địa điểm trữ nguyên liệu thực phẩm và dầu ăn.

Bihar là bang có đông dân nhất và đồng thời là một trong số những bang nghèo nhất của Ấn Độ. Sau vụ ngộ độc trên, một vụ việc tương tự cũng xảy ra tại làng Gandaman thuộc bang này, khiến khoảng 30 trẻ em phải nhập viện điều trị, gây làn sóng phẫn nộ trên toàn bang. Hiệp hội các giáo viên tiểu học bang Bihar tuyên bố họ sẽ tẩy chay chương trình bữa trưa miễn phí kể từ ngày 25/7.

Chương trình bữa trưa miễn phí được thực hiện trên toàn Ấn Độ đối với khoảng 120 triệu học sinh và được xem là chương trình bữa ăn trong trường học có quy mô lớn nhất trên toàn thế giới. Các nhà hoạt động trong lĩnh vực giáo dục cho rằng chương trình bữa trưa miễn phí sẽ giúp thu hút nhiều trẻ em tới trường hơn. Song trên thực tế, trẻ em lại thường bị ngộ độc thực phẩm do chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm kém.

TTG

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.