Hội nghị AMM-55:

Ấn Độ, Australia tái khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác với ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar khẳng định nước này mong muốn mở rộng hơn nữa hợp tác với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar. Ảnh: TTXVN phát

Bộ trưởng Jaishankar đưa ra phát biểu trên sau khi tham dự hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Ấn Độ diễn ra ngày 4/8 tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Ông Jaishankar cho biết tại hội nghị hai bên cũng đã nhất trí quan điểm về các dự án kết nối, đối phó với đại dịch COVID-19 và các vấn đề liên quan đến an ninh mạng.

Chia sẻ trên Twitter, ông Jaishankar đánh giá Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Ấn Độ tại Phnom Penh đã diễn ra hiệu quả đồng thời gửi lời cảm ơn những người đồng cấp ASEAN đã tích cực tham gia thảo luận. Ông cũng nêu rõ hai bên đã xác định thúc đẩy quan hệ đối tác giữa trong các lĩnh vực kỹ thuật số, y tế, nông nghiệp, giáo dục và tăng trưởng xanh.

Ngoài ra, tại hội nghị, các bên cũng thảo luận về tình hình phát triển tổng thể ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, các cách thức để mở rộng hơn nữa quan hệ trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới có những diễn biến phức tạp.

Quan hệ đối tác ASEAN-Ấn Độ được thiết lập năm 1992 trước khi được nâng lên thành quan hệ đối thoại toàn diện tháng 12/1995 và quan hệ đối tác cấp cao năm 2002. Mối quan hệ tiếp tục được nâng lên thành quan hệ đối tác chiến lược năm 2012. ASEAN là trung tâm trong Chính sách Hành động phía Đông của Ấn Độ và tầm nhìn về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương rộng lớn hơn. 

* Phóng viên TTXVN tại Sydney dẫn nội dung bài phát biểu của Ngoại trưởng Australia Penny Wong khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Australia diễn ra cùng ngày tại Campuchia, trong đó khẳng định nước này mong muốn hợp tác với ASEAN để hình thành một khu vực "ổn định, thịnh vượng và tôn trọng chủ quyền".

Trước đó, phát biểu với các phóng viên, bà Wong cũng tái khẳng định Australia hy vọng hợp tác với khối 10 quốc gia Đông Nam Á để định hình một khu vực có lợi cho tất cả các bên.

Tiến Hiến- Nguyễn Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Hình ảnh từ video cho thấy phiến quân Houthi phóng một tên lửa đạn đạo từ thủ đô Sanaa (Yemen). Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Saudi Arabia hứng loạt vụ tấn công mới, cơ sở Aramco bốc cháy, Mỹ phát cảnh báo

Saudi Arabia tiếp tục đối mặt với các vụ tấn công bằng tên lửa và UAV, khiến ít nhất 4 người bị thương và 15 ngôi nhà hư hại tại Riyadh. Trong khi một tòa nhà hành chính của Saudi Aramco ở Dhahran bị tấn công gây cháy, Đại sứ quán Mỹ cảnh báo nguy cơ mất an toàn hàng không và siết quy định đi lại đối với nhân viên chính phủ.

Người dân mua sắm hàng hóa tại Tehran, Iran. Ảnh: AFP/ TTXVN (không được phép khai thác, sử dụng bởi bên thứ ba)

Iran siết nhập khẩu ô tô, hé lộ cuộc khủng hoảng sâu hơn về ngoại tệ

Iran tạm dừng một số hoạt động nhập khẩu ô tô để ưu tiên ngoại tệ cho thuốc men và hàng hóa thiết yếu. Đằng sau quyết định này là nghịch lý lớn hơn: Tehran vẫn có nguồn thu từ xuất khẩu nhưng gặp khó khăn trong việc tiếp cận và sử dụng số tiền đó, giữa lúc Mỹ gia tăng sức ép trừng phạt đối với các đối tác thương mại của Iran.