Án chung thân cho giám đốc chiếm đoạt 560 tỷ đồng

Phan Thành Chính với tư cách là Tổng giám đốc đã làm giả hợp đồng kinh tế, kê khống tài sản của công ty để đưa vào hồ sơ thế chấp tài sản vay tiền của Ngân hàng Techcombank - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. Tổng số tiền mà 3 chị em Lan, Chính, Lập lừa đảo, chiếm đoạt là 559,4 tỷ đồng.
Trong hai ngày 23 và 24/4, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tiền của ngân hàng gần 560 tỷ đồng.
Án chung thân cho giám đốc chiếm đoạt 560 tỷ đồng ảnh 1

Bị cáo Phan Thành Chính trước vành móng ngựa. Ảnh: kienthuc.net.vn

Đó là các bị cáo: Phan Thành Chính (49 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP XNK Công Chính, Bảo Lộc - Lâm Đồng) - kẻ cầm đầu; Phan Thành Lập (35 tuổi, Phó tổng giám đốc Công ty Công Chính, kiêm Giám đốc Công ty TNHH XNK Thái Nguyên) - em ruột Chính; Phan Thị Lan (53 tuổi, Phó tổng giám đốc Công ty Công Chính) - chị gái Chính, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và các bị cáo: Lương Hữu Lâm (nguyên Giám đốc Techcombank TP. Hồ Chí Minh), Bùi Minh Hải (nguyên Phó phòng Doanh nghiệp Techcombank TP. Hồ Chí Minh), Phạm Phú Phong (chuyên viên khách hàng của Techcombank TP. Hồ Chí Minh), Huỳnh Xuân Quang (giám định viên của Công ty CP giám định FCC); Đinh Thị Hiền (nguyên Phó giám đốc Techcombank TP. Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thúy Hằng (chuyên viên khách hàng của Techcombank TP. Hồ Chí Minh) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng: Phan Thành Chính với tư cách là Tổng giám đốc Công ty Công Chính đã làm giả hợp đồng kinh tế, kê khống tài sản của công ty để đưa vào hồ sơ thế chấp tài sản vay tiền của Ngân hàng Techcombank - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. Trong thời gian từ tháng 3/2009 – 1/2010, với sự giúp đỡ của Phan Thị Lan, Chính đã làm hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của Ngân hàng Techcombank TP. Hồ Chí Minh tổng cộng 416 tỷ đồng. Bằng thủ đoạn tương tự, Chính cùng với em ruột là Phan Thành Lập đã làm giả giấy tờ rồi ký với Techcombank TP. Hồ Chí Minh 18 khế ước để chiếm đoạt tổng số tiền 143,4 tỷ đồng trong thời gian từ tháng 11/2009 – 1/2011. Tổng số tiền mà 3 chị em Lan, Chính, Lập lừa đảo, chiếm đoạt của Ngân hàng Techcombank TP. Hồ Chí Minh là 559,4 tỷ đồng.Liên quan đến vụ án này, các bị cáo: Lương Hữu Lâm, Bùi Minh Hải, Phạm Phú Phong, Huỳnh Xuân Quang, Đinh Thị Hiền và Nguyễn Thúy Hằng đã góp sức để Chính, Lập, Lan thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Sau khi tranh tụng và nghị án tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên án các bị cáo: Phan Thành Chính tù chung thân, Phan Thành Lập 16 năm tù giam, Phan Thị Lan 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các bị cáo: Lương Hữu Lâm, Bùi Minh Hải, Phạm Phú Phong, Huỳnh Xuân Quang, Đinh Thị Hiền và Nguyễn Thúy Hằng cùng nhận mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 49 – 57 tháng cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.Nguyễn Dũng

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.