AMM 53: Campuchia tái khẳng định cam kết thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN và các đối tác

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tối 11/9, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia ra thông cáo về kết quả của các Hội nghị sau bộ trưởng (PMC) được tổ chức bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 (AMM 53) và các hội nghị liên quan, diễn ra theo hình thức trực tuyến từ ngày 9-12/9, với Việt Nam đóng vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm nay.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và đại diện của Ủy ban liên Chính phủ ASEAN về Nhân quyền (AICHR), chiều 10/9/2020. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Về cuộc họp ASEAN PMC+1 với Mỹ, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Prak Sokhonn đề cao những thành tựu đạt được từ các cơ chế hợp tác song phương và khu vực hiện nay. Ông Prak Sokhonn cảm ơn Mỹ đã hỗ trợ các khu vực y tế và có sự hiện diện mạnh mẽ của Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh (CDC) giúp các quốc gia như Campuchia chống dịch bệnh. Ông bày tỏ sự ủng hộ đối với dự thảo tuyên bố chung về Quỹ hỗ trợ phát triển con người.

Ông Prak Sokhonn đề nghị Mỹ tiếp tục ủng hộ các chương trình nhằm nâng cao và tái đào tạo kỹ năng cho lực lượng lao động ASEAN để gia tăng sức cạnh tranh của khu vực công nghiệp khối. Ông tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của Campuchia thúc đẩy sâu rộng hơn nữa quan hệ với Mỹ cũng như mối quan hệ đối tác ASEAN-Mỹ lên tầm cao mới dựa trên sự tôn trọng, lợi ích và tin tưởng lẫn nhau.

Liên quan phiên họp ASEAN PMC+1 với Canada, ông Prak Sokhonn nhấn mạnh tầm quan trọng của một Hiệp định tự do thương mại ASEAN-Canada nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho cả hai khu vực.

Trên tư cách quốc gia đồng chủ trì phiên họp ASEAN PMC+1 với New Zealand, ông Prak Sokhonn khuyến nghị trong định hướng tương lai, quan hệ hợp tác ASEAN-New Zealand cần được phát triển thêm trên các lĩnh vực như nền kinh tế số, thương mại điện tử; phát triển thành phố thông minh; du lịch, hợp tác an ninh mạng; xây dựng phát triển năng lực con người trong khoa học, kỹ thuật và sáng tạo; nông nghiệp, an ninh lương thực và an toàn thực phẩm. Campuchia cam kết hợp tác tích cực với các nước thành viên ASEAN và New Zealand trong việc triệu tập cuộc gặp thượng đỉnh các nhà lãnh đạo ASEAN- New Zealand vào cuối năm nay để kỷ niệm 45 thiết lập Quan hệ đối thoại ASEAN- New Zealand.

Đối với phiên Đối thoại cấp Bộ trưởng ASEAN về tăng cường vai trò của Phụ nữ vì hòa bình và an ninh bền vững, ông Prak Sokhonn đề cao nỗ lực của Campuchia trong việc thực thi Chương trình nghị sự Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Liên hợp quốc (WPS) bởi với tư cách một đất nước hiểu rõ nỗi thống khổ mà chiến tranh và xung đột gây ra cho một quốc gia và nhân dân nước đó, đặc biệt là với phụ nữ và trẻ em. Ông Prak Sokhonn lưu ý những đóng góp của Campuchia vào Chương trình WPS như là bằng chứng về sự tham gia ngày một mạnh mẽ của phụ nữ Campuchia vào các hoạt động nhân đạo, rà phá bom mìn, gìn giữ hòa bình ở nhiều khu vực trên thế giới.

Bộ trưởng Prak Sokhonn cũng thông báo Campuchia sẽ đăng cai một sự kiện về WPS bên lề Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu 13 (ASEM 13) nhằm tăng cường hợp tác về trao quyền cho phụ nữ giữa hai khu vực.

Trần Long (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.