Amazon phóng lô vệ tinh đầu tiên vào không gian

Ngày 28/4, công ty công nghệ đa quốc gia của Mỹ Amazon đã phóng lô vệ tinh đầu tiên trong "dự án Kuiper", đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực mở rộng quyền truy cập băng thông rộng toàn cầu của công ty.
Chú thích ảnh
Tên lửa đẩy Atlas V mang theo tàu vũ trụ Starliner được đặt vào bệ phóng ở Trung tâm vũ trụ Kennedy, bang Florida, Mỹ ngày 5/5/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Các vệ tinh được phóng lên bằng tên lửa Atlas V của tập đoàn công nghiệp United Launch Alliance (ULA) từ Trạm không gian Cape Canaveral ở bang Florida vào lúc 19h01 theo giờ địa phương (tức 7h01 sáng 29/4 theo giờ Hà Nội).

ULA cho biết giai đoạn đầu tiên của vụ phóng đã hoàn thành với việc ngắt động cơ đẩy trước khi tách bộ tăng cường lõi chung của tên lửa Atlas V. Theo ULA, hệ thống giai đoạn thứ hai vẫn đang trong tình trạng tốt khi tiếp tục tăng tốc hướng tới quỹ đạo cùng với các vệ tinh đầu tiên trong dự án Kuiper của Amazon.

Dự án Kuiper sẽ triển khai 27 vệ tinh ở độ cao 450 km so với Trái đất, đánh dấu sự khởi đầu cho kế hoạch của Amazon triển khai hơn 3.000 vệ tinh trên quỹ đạo Trái đất thấp. Dự án hướng tới mục tiêu cung cấp Internet tốc độ cao, độ trễ thấp và có độ bao phủ hầu hết toàn cầu từ cuối năm nay.

Vụ phóng ban đầu được lên lịch vào ngày 9/4 nhưng bị hủy do lo ngại về thời tiết.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.