Amazon lỗ khi bán Kindle Fire HD

Theo công ty nghiên cứu thị trường IHS iSuppli, chi phí sản xuất Kindle Fire HD vào khoảng 207 USD. Như vậy, Amazon đang lỗ 8 USD khi bán được một chiếc Kindle Fire HD 16GB. Như vậy, Amazon đã mất ít tiền hơn cho Kindle Fire HD so với “đàn anh” của nó là Kindle Fire nếu xét về giá thành.
Theo công ty nghiên cứu thị trường IHS iSuppli, chi phí sản xuất Kindle Fire HD vào khoảng 207 USD. Như vậy, Amazon đang lỗ 8 USD khi bán được một chiếc Kindle Fire HD 16GB. Như vậy, Amazon đã mất ít tiền hơn cho Kindle Fire HD so với “đàn anh” của nó là Kindle Fire nếu xét về giá thành.

Trước đó, IHS Suppli cũng từng mổ xẻ chi tiết của Kindle Fire và công bố chi phí sản xuất của sản phẩm này vào khoảng 209,63 USD. Nếu so với giá bán 199 USD của Amazon thì cứ mỗi chiếc Kindle Fire bán ra thị trường lại lỗ 10 USD.
Amazon lỗ khi bán Kindle Fire HD ảnh 1

Kindle Fire HD vẫn có giá bán 199 USD dù được nâng cấp về cấu hình. Ảnh: Internet.

Vào đầu tháng 11, IHS Suppli cũng nhắc tới chi tiết trên và công bố máy tính bảng iPad Mini có chi phí sản xuất là 188 USD. Như vậy, trái ngược với Amazon - Apple đang lãi 141 USD cho mỗi máy tính bảng iPad Mini bán ra (so với giá 329 USD cho iPad Mini Wi-Fi 16GB). Phiên bản Kindle Fire được IHS mổ xẻ có bộ nhớ 16GB - màn hình 7 inch; còn iPad Mini là phiên bản Wi-Fi 16GB.

Không chỉ có thế, IHS còn đưa ra chi tiết về nguyên vật liệu và chi phí sản xuất của Kindle Fire HD chỉ vào khoảng 147 USD. Ngoài ra, IHS cũng ước tính rằng Amazon sẽ phải cộng thêm các loại chi phí như phần mềm; giấy phép sử dụng/tiền bản quyền… cho Kindle Fire HD.

Theo chuyên gia cao cấp IHS Andrew Rassweiler, mặc dù Kindle Fire HD đã được Amazon nâng cấp về sức mạnh bộ xử lý; tính năng chụp ảnh; độ phân giải màn hình… nhưng họ vẫn thu hút người tiêu dùng với giá bán 199 USD cho phiên bản 16GB.

Amazon đang triển khai chiến lược bán máy tính bảng Kindle Fire với giá thấp và thu lợi nhuận bằng cách cung cấp dịch vụ kèm theo. IHS cho rằng Amazon vẫn còn thu được lợi nhuận từ các phiên bản Kindle Fire HD Wi-Fi 32GB với màn hình 8,9 inch. Vẫn có mức chênh lệch 50-70 USD giữa các phiên bản Kindle Fire HD màn hình 8,9 inch (299-369 USD) và 7 inch (149-249 USD) khi lựa chọn bộ nhớ 16 GB hoặc 32 GB.


Anh Quân (Theo Cnet)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.