Amazon dự định tung ra điện thoại Kindle giá rẻ

Theo trang Bloomberg, công ty thương mại điện tử Amazon đang lên kế hoạch tham gia thị trường điện thoại di động bằng một điện thoại thông minh dùng hệ điều hành của Google.

Theo trang Bloomberg, công ty thương mại điện tử Amazon đang lên kế hoạch tham gia thị trường điện thoại di động bằng một điện thoại thông minh dùng hệ điều hành của Google. Công ty Foxconn (vùng lãnh thổ Đài Loan) sẽ lắp ráp mẫu điện thoại này, có giá rẻ và lợi nhuận chủ yếu thu được là nhờ các dịch vụ trực tuyến như sách điện tử, nhạc số và phim.


Chiến thuật giá rẻ mà Amazon đang thực hiện khá giống với những gì họ từng làm với máy tính bảng Kindle Fire (giá 200 USD, "ra mắt" cuối năm ngoái). Thực tế cho thấy, Kindle Fire đã rất thành công và giúp Amazon vượt qua Samsung để trở thành công ty sản xuất máy tính bảng lớn thứ 2 trên thế giới vào quý IV/2011.

Amazon dự định tung ra điện thoại Kindle giá rẻ ảnh 1

Amazon dự định tung ra điện thoại thông minh Android giá rẻ. Nguồn: Internet 


Amazon cũng được coi là đang sản xuất máy tính bảng Kindle Fire thế hệ mới. Theo nhà phân tích Richard Shim thuộc công ty nghiên cứu NPD, sẽ có ít nhất 3 phiên bản Kindle Fire 2 được bán ra thị trường.

Các mẫu này có cỡ từ 7-8,9 inch, độ phân giải màn hình khác nhau (từ 1.024 x 600 pixel đến Full HD), tích hợp camera hoặc không. Tuy vậy, Shim chưa rõ thông tin về ngày phát hành chính thức của những thiết bị này.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.