Ẩm thực Việt 'lên ngôi' giữa lòng thủ đô Ấn Độ

Chiều 11/10, dưới sự đăng cai của Malaysia - Chủ tịch luân phiên Ủy ban Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại New Delhi (ANDC), Hội chợ Văn hóa và ẩm thực ASEAN 2025 (ASEAN Bazaar 2025) đã diễn ra sôi động tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo các phái bộ ngoại giao ASEAN cắt băng khai trương hội chợ. 

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, sự kiện thường niên này là dịp đặc biệt nhằm tôn vinh và quảng bá sự đa dạng về văn hóa, ẩm thực và truyền thống của các quốc gia Đông Nam Á, đồng thời thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường đoàn kết và tình hữu nghị giữa các nước thành viên trong khu vực.

Tham dự hội chợ có Đại sứ, Đại biện của các phái bộ ngoại giao ASEAN, Timor Leste tại Ấn Độ, cùng toàn thể cán bộ, phu nhân, phu quân, thành viên gia đình và hàng nghìn lượt khách tham quan sở tại và quốc tế. Đặc biệt, tất cả các quốc gia thành viên ASEAN đều tham gia với những gian hàng rực rỡ sắc màu, mang đậm dấu ấn văn hóa riêng.

Chú thích ảnh
Tiết mục biểu diễn đàn Violon bài "Bèo dạt mây trôi" của một thành viên đoàn Việt Nam. 

Phát biểu khai mạc sự kiện, Cao ủy Malaysia tại Ấn Độ, ngài Dato’ Muzafar Shah Mustafa, nhấn mạnh rằng Hội chợ ASEAN không chỉ là hoạt động giao lưu văn hóa - ẩm thực, mà còn là biểu tượng sinh động của tinh thần thống nhất, đoàn kết và hợp tác - những giá trị cốt lõi làm nên bản sắc của cộng đồng ASEAN. Ông đồng thời đánh giá cao tinh thần phối hợp chặt chẽ giữa các Đại sứ quán ASEAN tại Ấn Độ trong việc cùng nhau tổ chức sự kiện, mang đến cho công chúng những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc, cùng các sản phẩm văn hóa và ẩm thực độc đáo, thể hiện rõ tinh thần gắn kết và hữu nghị giữa các quốc gia thành viên.

Trong không khí ấm áp và thân tình, các nước đã giới thiệu đặc sản truyền thống, sản phẩm thủ công mỹ nghệ và những màn trình diễn nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc. Gian hàng của Việt Nam thu hút đông đảo khách tham quan với những món ăn nổi tiếng như phở, nem rán, phồng tôm và cà phê, mang đến hương vị đậm đà, tinh tế của ẩm thực Việt.

Chị Deepali, một người dân New Delhi, chia sẻ: “Tôi đã thử phở, nem, phồng tôm và cà phê Việt Nam - tất cả đều rất ngon. Tôi đặc biệt thích món nem, hương vị thật tuyệt vời!”.

Còn anh Maurice đến từ Đức bày tỏ ấn tượng sâu sắc: “Tính đến nay, tôi đã ăn món nem rán của Việt Nam 5 lần trong đời, và lần nào cũng thấy tuyệt vời. Ẩm thực Việt Nam thực sự khiến tôi say mê. Tôi tin rằng, ai thử qua cũng sẽ yêu thích ngay!”.

Chú thích ảnh
Tiết mục trình diễn áo dài của đoàn Việt Nam. 

Cũng tại hội chợ, các nữ cán bộ và phu nhân Việt Nam đã mang đến những màn trình diễn áo dài đầy duyên dáng cùng với làn điệu dân ca “Bèo dạt mây trôi” qua tiếng đàn Violin ngọt ngào, sâu lắng, đã khiến không gian hội chợ trở nên ấm áp, đậm chất Việt Nam. Trong giai điệu của bài “Hello Việt Nam”, những người mẫu áo dài Việt Nam bước đi uyển chuyển cùng những cử chỉ duyên dáng đã hút hồn cả những vị khách khó tính nhất, tạo nên một góc văn hóa Việt đầy sống động, đồng thời gửi gắm thông điệp về sự tinh tế, giàu bản sắc và lòng hiếu khách của Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Tại hội chợ, khách tham quan đã đặc biệt ấn tượng với thước phim tư liệu kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được trình chiếu sinh động trên màn hình lớn trong khuôn viên sự kiện. Hình ảnh lịch sử cùng giai điệu quen thuộc của những ca khúc cách mạng đã mang đến bầu không khí trang trọng, tự hào, đồng thời giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về hành trình đấu tranh giành độc lập và phát triển của dân tộc Việt Nam.

Chú thích ảnh
Tiết mục biểu diễn của đoàn Campuchia.

Với sự tham gia đông đảo và tinh thần đoàn kết, Hội chợ Văn hóa và Ẩm thực ASEAN 2025 không chỉ là nơi hội tụ sắc màu và hương vị của Đông Nam Á giữa lòng New Delhi, mà còn là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị, hợp tác và gắn kết khu vực trong thời đại mới.

Tin, ảnh: Ngọc Thúy - P/v TTXVN tại New Delhi

Dành cho bạn

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc vừa cho biết: Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, góp phần lan tỏa thanh âm nhạc cụ dân tộc ba miền.