Âm nhạc dân tộc kết nối thanh niên Việt Nam - Trung Quốc

Chương trình giao lưu âm nhạc dân tộc thanh niên Việt Nam – Trung Quốc với chủ đề “Cùng cất tiếng hát hữu nghị” đã diễn ra tối 26/11, tại Hà Nội.
Chú thích ảnh
Hơn 70 nghệ sĩ trẻ tham gia buổi biểu diễn nghệ thuật. 

Buổi biểu diễn do Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Học viện Nghệ thuật Quảng Tây (Trung Quốc) phối hợp tổ chức thu hút khoảng 500 khán giả hai nước.

Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam chia sẻ: Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng anh em “núi liền núi, sông liền sông”. Mối quan hệ khăng khít, thân thiện và hiệu quả giữa các tổ chức nghề nghiệp về văn học và nghệ thuật trong đó có lĩnh vực âm nhạc có truyền thống lâu đời.

Từ những năm 50 của thế kỷ XX, các nhạc sỹ Việt Nam đã học tập và tu nghiệp tại Trung Quốc như: Huy Du, Phạm Đình Sáu, Chu Minh, Hoàng Vân… Ngày nay, mối quan hệ tốt đẹp đó vẫn được duy trì và phát triển. “Một điển hình cho sự hợp tác hiệu quả đó là việc Học viện Nghệ thuật Quảng Tây (Trung Quốc) trong nhiều năm qua đã nhận đào tạo nhiều khóa sinh viên Việt Nam trong các chuyên ngành Âm nhạc, Múa, Quản lý văn hóa… Nhiều sinh viên trong số đó sau khi tốt nghiệp đã trở thành ca sỹ, nhạc sỹ nổi tiếng như ca sỹ Đỗ Tố Hoa, nghệ sỹ kèn Sona Trần Hoàng Anh, nghệ sỹ dân tộc Bá Nha…”, Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân cho biết.

Mới đây, Ủy ban nhân dân Thành phố Nam Ninh và Học viện nghệ thuật Quảng Tây (Trung Quốc) đã tổ chức Tuần lễ âm nhạc Trung Quốc - ASEAN và Tháng văn hóa Trung Quốc - ASEAN. Đoàn Việt Nam tham gia với gần 150 nghệ sỹ, 2 dàn nhạc giao hưởng và dân tộc cùng các ban nhạc, solist; biểu diễn 5 buổi, góp phần vào thành công của sự kiện.

Bà Trần Dịch Quân, Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên truyền Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) chia sẻ, nghệ thuật âm nhạc luôn giữ vai trò quan trọng trong giao văn hóa giữa Trung Quốc - Việt Nam. Những năm gần đây, những trường đại học nghệ thuật âm nhạc của Quảng Tây (Trung Quốc) và Việt Nam đã cử các nghệ sỹ trẻ xuất sắc sang giao lưu, học hỏi lẫn nhau, phối hợp tổ chức các tuần lễ âm nhạc, hòa nhạc, triển lãm nghệ thuật, hợp tác sáng tác nghệ thuật và đào tạo tài năng trẻ.

Các tiết mục đặc sắc được thể hiện như: “Rồng bay hổ nhảy” với giai điệu sôi động của dàn nhạc kèn dây dân tộc; “Bèo dạt mây trôi” được chuyển thể từ ca dao quan họ miền bắc Việt Nam; hợp tấu dân ca "Hoa nhài" của dân tộc Hán (Trung Quốc) với giai điệu cổ điển; hợp tấu nhạc dân tộc “Thổ cẩm Choang đẹp”, "Gấm thêu Choang"...

Ngoài ra còn có các tiết mục: “Xuân hoa Thu quả” với nội dung ca ngợi sự lao động cần cù của mọi tầng lớp xã hội ở Việt Nam và Trung Quốc, Bài “Sân thượng hoa cúc”, “Đa màu sắc - Bài ca của gió”, “Tiểu nguyệt lư câu”, phiên bản hòa tấu dân ca “Thần điêu đại hiệp”, hòa tấu “Ấn tượng âm nhạc Trung Quốc Đại Khúc". Buổi tối giao lưu âm nhạc kết thúc với bản giao hưởng dân tộc “Việt Nam - Trung Hoa”.

Tin, ảnh: Ngọc Bích (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.