Ấm lòng những suất ăn cho hàng nghìn người hồi hương tránh dịch COVID-19
Ngày 6/10, hàng nghìn người dân từ TP HCM, Bình Dương... dừng chân tại Cầu Giẽ (thuộc địa phận huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được Cảnh sát giao thông Thủ đô và các đoàn thiện nguyện tiếp tế đồ ăn, nước uống...
Ngày 6/10, trao đổi với báo Tin tức, Thiếu tá Nguyễn Tuấn Cường, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 8, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết, tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở Cầu Giẽ, đơn vị đã huy động 100 cán bộ chiến sĩ tham gia đón dẫn người dân, 10 cán bộ sẽ dẫn đoàn đi mỗi chuyến. Việc bố trí địa điểm cho người dân nghỉ ngơi, ăn uống và di chuyển qua địa phận Hà Nội được các đơn vị lên kế hoạch cụ thể, đảm bảo cho người dân lưu thông nhanh chóng, thuận lợi, đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến đường.
Theo Thiếu tá Nguyễn Tuấn Cường, mặc dù có khó khăn vì người dân di chuyển cả trong đêm tối, nhưng đơn vị vẫn bám chốt, tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự. Đối với trường hợp nghi ngờ ho sốt, đơn vị sẽ đưa đến cơ sở y tế gần nhất để xét nghiệm và nhanh chóng khoanh vùng. Do quãng đường dài, không ít người dân thấm mệt. Với trẻ em và người già, lực lượng chức năng bố trí các xe buýt và ô tô tải vận chuyển riêng.
Video và chùm ảnh phóng viên ghi nhận tại chốt kiểm soát dịch Cầu Giẽ, thuộc địa phận huyện Phú Xuyên (Hà Nội):
Từ 18 giờ ngày 5/10 đến 14 giờ ngày 6/10, Công an TP Hà Nội đã triển khai lực lượng phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm soát y tế và giám sát, dẫn 11 đoàn người đi xe mô tô từ các tỉnh miền Nam để về các tỉnh phía Bắc (mỗi đoàn khoảng 250 người).Theo lãnh đạo huyện Phú Xuyên, trong ngày 6/10, huyện tiếp nhận 5 đoàn người hồi hương, mỗi đoàn 300-500 người.
Trên chặng đường dài gần 2.000km, đã có nhiều xe máy bị hỏng và được lực lượng chức năng các địa phương dùng xe ô tô tải để hỗ trợ vận chuyển.Ngay khi các đoàn về đến Hà Nội, lực lượng y tế địa phương đã hỗ trợ người dân khai báo y tế và kiểm soát dịch COVID-19. Nếu đủ điều kiện, họ sẽ được lực lượng CSGT dẫn đường đi tiếp.Đôi bàn tay cháy nắng của một người dân sau quãng đường lái xe máy gần 2.000 km từ miền Nam ra đến Hà Nội.Các em nhỏ theo bố mẹ ngồi xe cả quãng đường dài đã thấm mệt.Đoàn Thanh niên huyện Phú Xuyên phối hợp với Công an TP Hà Nội hỗ trợ thực phẩm cho người dân từ miền Nam ra Bắc.
Những công nhân trở về từ Bình Dương ăn vội suất cơm.Nụ cười hạnh phúc của anh V.A.L (quê ở Hà Giang) khi đó nhận suất cơm từ các nhà hảo tâm.Hàng trăm người dân dừng nghị tại chốt kiểm dịch Cầu Giẽ.Nhiều nhà hảo tâm, đơn vị thiện nguyện, đoàn thanh niên... hỗ trợ thức ăn, nước uống, phục vụ miễn phí trong lúc người dân chờ phân luồng để trở về nhà.Sau 1 tiếng dừng nghỉ, đoàn được lực lượng CSGT dẫn đường đi theo hướng quốc lộ 1, qua vành đai 3, đường 32, sau đó qua cầu Trung Hà về Phú Thọ và bàn giao tại chốt này để lực lượng địa phương tiếp tục dẫn đường.
Đối với người có nguyện vọng muốn về các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, lực lượng CSGT hướng dẫn đi theo cung đường khác.
Lời chào tạm biệt của một em bé sau khi cùng bố mẹ vượt quãng đường gần 2.000 km từ TP Hồ Chí Minh ra đến Hà Nội, và chuẩn bị đi tiếp trên hành trình về quê.
Ngày 10/9, tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội, Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc với UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với trách nhiệm của người đứng đầu theo Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư.
Hà Nội xây dựng Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 theo hướng phân nhóm xã, áp dụng các yêu cầu phù hợp với mức độ phát triển, nhằm nâng chất lượng xây dựng nông thôn mới, tạo cơ sở để các xã từng bước xây dựng mô hình nông thôn mới hiện đại.
Ngày 10/9, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ 23h ngày 11/9, thực hiện điều chỉnh phương án tổ chức giao thông nút giao Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành và các khu vực lân cận phục vụ thi công cầu vượt nút giao Láng Hạ - Giảng Võ dự án Đầu tư xây dựng đường vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục), thành phố Hà Nội (giai đoạn 2).
Chiều 9/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) tổ chức lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.
Liên quan tới công tác tổ chức, quản lý bữa ăn bán trú cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, chiều 9/9, Thành ủy Hà Nội đã ban hành công văn số 1212-CV/TU gửi Đảng ủy UBND Thành phố Hà Nội, yêu cầu khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ, báo cáo kết quả trước ngày 20/9/2026.