Chiều 6/10, Hà Nội có thêm 1 ca F0, là nhân viên y tế

Chiều 6/10, Hà Nội ghi nhận 1 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, là nhân viên y tế tham gia điều trị người bệnh COVID-19, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.
Chú thích ảnh
Hà Nội kiểm soát dịch COVID-19 trong cộng đồng. Ảnh: TTXVN

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 6/10, Hà Nội ghi nhận 1 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, tại Hà Đông đã được cách ly.

Cụ thể là trường hợp K.M.Q, nam, sinh năm 1979; ở Mỗ Lao, Hà Đông. Bệnh nhân là nhân viên y tế làm việc tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân COVID-19. Ngày 5/10, nhân viên y tế này được xét nghiệm sàng lọc định kỳ kết quả dương tính, do Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thực hiện.

Như vậy, trong ngày ngày 6/10, Hà Nội ghi nhận 7 ca nhiễm mới trong đó có 6 ca tại khu phong tỏa, 1 ca tại khu cách ly.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) là 4.021 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.603 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.418 ca.

Riêng chùm ca bệnh phức tạp tại Bệnh viện Việt Đức, tính đến hiện tại, đã ghi nhận tổng số 52 ca dương tính. Trong đó, ghi nhận riêng tại Hà Nội là 40 ca; các tỉnh, thành phố khác là 12 ca.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).