Ấm áp lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Ireland

Tối 4/9 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland kiêm nhiệm Ireland đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 78 Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023) tại khách sạn Mayson, thủ đô Dublin, Ireland.
Chú thích ảnh
Đại sứ Nguyễn Hoàng Long phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, tham dự buổi lễ có Tổng Thư ký Bộ Kinh doanh, Thương mại và Việc làm Ireland Declan Hughes; Vụ trưởng Vụ Lễ tân Bộ Ngoại giao Ireland Paul Kavanagh, cùng hơn 100 khách mời là các đại sứ, quan chức Bộ Ngoại giao, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương của Ireland, đại diện các tổ chức quốc tế tại Ireland và các hiệp hội người Việt tại Ireland.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh đây là Lễ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam đầu tiên được tổ chức tại Ireland, góp phần khẳng định tình hữu nghị và quan hệ đối tác ngày càng tốt đẹp giữa Việt Nam và Ireland. 

Chú thích ảnh
Đại sứ Nguyễn Hoàng Long chào mừng khách đến dự Lễ kỷ niệm Quốc khánh. Ảnh: TTXVN phát

Đại sứ Nguyễn Hoàng Long ôn lại thời khắc lịch sử ngày 2/9/1945 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố nền độc lập của Việt Nam, mở ra một chương mới trong lịch sử dân tộc. Đại sứ cũng tổng kết những thành tựu của Việt Nam sau 37 năm Đổi mới: từ một nước nghèo, kém phát triển bị tàn phá sau chiến tranh, Việt Nam ngày nay đã trở thành một nước thu nhập trung bình, có tốc độ phát triển nhanh.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Hoàng Long cũng điểm lại những bước phát triển trong quan hệ Việt Nam - Ireland thời gian qua. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1996 đến nay, quan hệ song phương đã phát triển tốt đẹp cả về chiều rộng và chiều sâu. Hai bên đã tổ chức nhiều chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước, bao gồm chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Michael D. Higgins năm 2016, và nhiều chuyến thăm cấp bộ trưởng giữa hai nước. Đặc biệt, Chủ tịch nước Việt Nam dự kiến cũng sẽ thăm Ireland vào năm 2024, nâng quan hệ song phương lên tầm cao mới. 

Thương mại và đầu tư song phương, cũng như quan hệ giữa nhân dân hai nước đang phát triển rất tốt đẹp. Xuất khẩu của Việt Nam sang Ireland tăng gấp 3 lần từ mức 170 triệu USD vào năm 2019 lên 500 triệu USD vào năm 2022. Chọn Việt Nam là đối tác châu Á duy nhất trong 9 đối tác được ưu tiên về viện trợ phát triển chính thức (ODA), Ireland đã viện trợ cho Việt Nam 5,6 triệu euro (hơn 6 triệu USD) vào năm 2021 và tăng lên 6,3 triệu euro vào năm 2022. Quan hệ nhân dân hai nước luôn phát triển tốt đẹp, với số lượng người Việt Nam tại Ireland ngày càng tăng trong những năm qua.

Đặc biệt, trong năm nay, quan hệ song phương được nâng lên tầm cao mới khi Việt Nam đã thiết lập Văn phòng đại diện Lãnh sự Việt Nam tại Dublin, Ireland và bổ nhiệm ông Patrick McKillen làm Lãnh sự danh dự của Việt Nam tại Ireland nhằm thúc đẩy quan hệ chính trị, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Chú thích ảnh
Đại sứ Nguyễn Hoàng Long và Phu nhân cùng đại diện Hội người Việt tại Ireland. Ảnh: TTXVN phát

Đại sứ Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh mặc dù xa xôi và khác biệt về mặt địa lý, Việt Nam và Ireland vẫn có nhiều điểm tương đồng, đặc biệt là về lịch sử đấu tranh giành độc lập, ý chí kiên cường bất khuất của người dân hai nước, và sự đa dạng về văn hóa. Trong những thập kỷ qua, hai nước đều trở thành những nền kinh tế phát triển nhanh ở châu Âu và châu Á, cùng chia sẻ nhiều quan điểm chung về các đề toàn cầu lớn như biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp, để lại ấn tượng tốt đẹp với các đối tác, bạn bè Ireland và quốc tế, đồng thời khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong cộng đồng người Việt ở sở tại.

Minh Hợp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.