Ấm áp chương trình giao lưu 'Hồi ức về Đại thắng mùa Xuân 1975'

Chào mừng kỷ niệm 45 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột (10/3/1975 – 10/3/2020) và 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940 – 23/11/2020), ngày 8/3, Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, Bảo tàng tỉnh An Giang tổ chức chương trình giao lưu nhân chứng lịch sử “Hồi ức về Đại thắng mùa Xuân 1975”.
Chú thích ảnh
Giao lưu cùng nhân chứng lịch sử tại chương trình.

Trong không khí ấm áp, xúc động của chương trình, các ông, bà nguyên là những cán bộ, chiến sĩ năm xưa tham gia trên nhiều mặt trận binh vận, chính trị, pháo binh, xe tăng hay đặc công, y tế,… đã chia sẻ về những khó khăn, gian khổ trên chiến trường cũng như quyết tâm, ý chí quyết thắng của quân và dân ta trong Chiến dịch giải phóng Buôn Ma Thuột nói riêng, Đại thắng mùa Xuân năm 1975 nói chung.

Tại chương trình, bà Huỳnh Thị Xuân, nguyên bác sĩ Ban dân y tỉnh Đắk Lắk đã chia sẻ những khó khăn, thiếu thốn về thuốc men, lương thực khi vừa chăm sóc sức khỏe cho thương binh vừa bị địch càn quét. Ông Lê Chí Quyết, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Quân quản chia sẻ về tầm ảnh hưởng của Chiến dịch Tây Nguyên đối với Đại thắng mùa Xuân 1975 và những giải pháp phục hồi vết thương chiến tranh, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk.

Chú thích ảnh
Giao lưu cùng nhân chứng lịch sử tại chương trình.

Bà Đinh Thị Kim Oanh, nguyên Bí thư Thị ủy Long Xuyên, tỉnh An Giang chia sẻ về nhiệm vụ vận động phong trào sinh viên, học sinh Long Xuyên nổi dậy và tâm trạng của bà trong khoảnh khắc ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Ông Vũ Thành Trung, nguyên Trưởng ban quân báo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước – người đã từng chiến đấu ở chiến trường ác liệt chiến khu Lê Hồng Phong, đã đánh nhiều trận đột phá, mở đường Chiến dịch Hồ Chí Minh từ cửa ngõ tỉnh Bình Phước, chia sẻ về những điểm nổi bật trong Chiến dịch Hồ Chí Minh và những nhắn nhủ tới thế hệ trẻ hôm nay.

Em H Yup Knul, sinh viên năm 4 trường Đại học Tây Nguyên, không khỏi xúc động chia sẻ, cảm ơn những đóng góp hy sinh của các nhân chứng lịch sử và thế hệ cha ông đã ngã xuống để có độc lập, tự do như ngày hôm nay. H Yup tự nhủ sẽ học hành tốt, tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội, đóng góp sức mình cho công cuộc xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Chú thích ảnh
Tặng hoa cho các nhân chứng lịch sử tham dự giao lưu. 

Theo ông Đinh Một, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk, chương trình là dịp ôn lại thời kỳ lịch sử vẻ vang của dân tộc với những câu chuyện về chiến tranh, về tình đồng đội, về những kỷ niệm, niềm hạnh phúc của những người bộ đội cụ Hồ năm xưa đã tham gia chiến đấu, mở màn giải phóng Buôn Ma Thuột và kết thúc bằng thắng lợi Chiến dịch Hồ Chí Minh. Đây là dịp để bổ sung thêm nguồn hình ảnh, tư liệu chiến tranh và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết thắng thực hiện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tin, ảnh: Hoài Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.