Alibaba đạt doanh thu kỷ lục gần 31 tỷ USD trong Ngày Độc thân

Năm 2009, tập đoàn thương mại điện tử Alibaba của Trung Quốc đã khởi xướng trào lưu mua sắm trực tuyến trong Ngày Độc thân (Singles Day - 11/11) để biến ngày hội không chính thức này trong giới sinh viên trở thành một sự kiện tiếp thị thường niên, với đủ mọi mặt hàng được chào bán với những chương trình khuyến mãi "sốc" đi kèm.
Chú thích ảnh
Nhân viên sắp xếp hàng hóa tại trung tâm phân phối thuộc một công ty chuyển phát tại Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc trong ngày Độc thân 11/11/2018. Ảnh: THX/TTXVN

Theo báo cáo công bố sáng 12/11, dịp mua sắm Ngày Độc thân 2018 đã mang về cho Alibaba khoản doanh thu kỷ lục 213,5 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 30,8 tỷ USD), thông qua những giao dịch thực hiện trên các nền tảng bán hàng trực tuyến của tập đoàn như Tmall.com, AliExpress và Taobao Marketplace hay tại các cửa hàng truyền thống. Lượng hàng hóa bán ra trong dịp này năm nay tăng 27% so với năm ngoái. Mốc doanh thu 1 tỷ USD đã được thiết lập trong vòng 1 phút 25 giây đầu tiên của dịp lễ hội mua sắm kéo dài 24 giờ, tính từ 0h00 ngày 11/11.

Giám đốc điều hành (CEO) Daniel Zhang của Alibaba nhấn mạnh những con số nêu trên là minh chứng cho "sức mạnh và sự phát triển của nền kinh tế tiêu dùng ở Trung Quốc". Những số liệu đó càng ấn tượng hơn nếu so sánh Singles Day với Cyber Monday - lễ hội mua sắm trực tuyến trong 24 giờ sau Lễ Tạ ơn được tổ chức thường niên tại Mỹ. Năm 2017, doanh thu trong dịp mua sắm này tại Mỹ chỉ đạt 6,6 tỷ USD, mặc dù đã tăng 16% so với doanh thu của năm trước đó.      

Theo Alibaba, hơn 19.000 thương hiệu từ hơn 75 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham gia hệ thống của tập đoàn này trong Ngày Độc thân 2018. Đây là năm cuối cùng nhà sáng lập Jack Ma dự lễ hội mua sắm Ngày Độc thân trên cương vị Chủ tịch Alibaba. Theo kế hoạch được công bố tháng 9 vừa qua, ông Jack Ma sẽ chính thức trao lại cương vị Chủ tịch cho ông Daniel Zhang vào tháng 9/2019.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.