Algeria đặt mục tiêu sản xuất 96 triệu liều vaccine phòng COVID-19 mỗi năm

Phóng viên TTXVN tại Algeria dẫn phát biểu của Bộ trưởng Công nghiệp Dược phẩm nước này Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed ngày 28/12 cho biết tập đoàn dược phẩm Saidal của nước này đặt mục tiêu sẽ sản xuất 96 triệu liều vaccine phòng COVID-19 mỗi năm và sẵn sàng điều chỉnh số lượng sản xuất để đáp ứng nhu cầu trong nước cũng như xuất khẩu.
Chú thích ảnh
Công nhân làm việc trên dây chuyền sản xuất vaccine Sinovac của công ty dược Saidal ở tỉnh Constantine, Algeria, ngày 29/9/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Vaccine của tập đoàn Saidal có tên là Coronavac và là sản phẩm hợp tác sản xuất với công ty Sinovac của Trung Quốc. Việc sản xuất vaccine “made in Algeria” này đã được khởi động tại thành phố Constantine ở phía Đông từ hôm 29/9 và dự kiến sẽ được bán trên thị trường vào đầu năm sau. Algeria ước tính sản xuất vaccine Coronavac sẽ giúp nước này tiết kiệm tới 60% chi phí so với việc nhập khẩu.

Ngoài hợp tác sản xuất vaccine, Algeria cũng đang đẩy mạnh sản xuất oxy, từ 140.000 lít/ngày từ trước khủng hoảng y tế lên 555.000 lít/ngày trong giai đoạn hiện nay và có thể tăng lên tới 1.076.000 lít/ngày vào tháng 6/2022.

Theo số liệu thống kê, tính đến chiều 28/12, Algeria đã ghi nhận tổng cộng 217.265 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 6.254 ca tử vong. Trong 24 giờ qua, nước này có thêm 335 ca mắc mới và 8 ca tử vong.

Tấn Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.