Algeria cho phép nối lại một số chuyến bay quốc tế

Ngày 1/6, Algeria đã mở lại một phần biên giới nước này sau hơn 1 năm đóng cửa do đại dịch COVID-19, theo đó cho phép nối lại một số chuyến bay quốc tế.
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Algiers, Algeria. Ảnh: THX/TTXVN

Chiều 1/6, một chuyến bay của hãng hàng không Air Algeria chở gần 300 hành khách khởi hành từ sân bay Paris-Orly của Pháp đã hạ cánh xuống thủ đô Algiers. Sau khi tới Algiers, tất cả hành khách được đưa đến các khách sạn để thực hiện cách ly. Trước đó cùng ngày, máy bay trên đã chở khoảng 60 hành khách đến Paris. 

Từ ngày 17/3/2020 Algeria đóng cửa biên giới trên bộ và trên biển cũng như đình chỉ các chuyến bay thương mại nhằm ngăn chặn dịch COVID-19.  Tuy nhiên, tuần trước, Chính phủ Algeria thông báo từ ngày 1/6 bắt đầu tiếp nhận các chuyến bay đến từ Pháp, Tây Ban Nha, Tunisia và Thổ Nhĩ Kỳ. Những du khách đến từ những nước này khi nhập cảnh Algeria  phải thực hiện cách ly 5 ngày tại các khách sạn được chỉ định. 

Bộ Y tế Algeria cho biết nước này đã ghi nhận tổng cộng gần 130.000 ca mắc COVID-19 kể từ khi dịch bùng phát, trong đó gần 3.500 ca tử vong. Chính phủ Algeria đã áp đặt giới nghiêm tại 19 trong tổng số 8 tỉnh của nước này. Hiện tại biên giới trên bộ và trên biển của Algeria vẫn đóng. 

Trong khi đó, Chính phủ Ấn Độ thông báo do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nước này sẽ không tổ chức kỳ thi lớp 12 trong năm nay.

Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ cho hay Thủ tướng Narendra Modi đã đưa ra quyết định trên tại cuộc họp với một số bộ trưởng chủ chốt ngày 1/6. Theo Thủ tướng Modi, quyết định này được đưa ra vì lợi ích của học sinh, trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng đến lịch học và việc thi cử gây áp lực đối với học sinh cũng như nhà trường. 

Theo Văn phòng Thủ tướng, Hội đồng giáo dục trung học (CBSE) sẽ tổng hợp kết quả học tập của học sinh lớp 12.

Tháng 4 vừa qua, Ấn Độ đã quyết định hủy kỳ thi lớp 10, theo kế hoạch diễn ra từ ngày 4/5 đến 14/6, đồng thời hoãn kỳ thi lớp 12.

Cùng ngày 1/6, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo các biện pháp phòng dịch mới, trong đó có quy định cách ly 14 ngày đối với hành khách đến từ 8 nước gồm Afghanistan, Bangladesh, Brazil, Nam Phi, Ấn Độ, Nepal, Pakistan và Sri Lanka. Ngoài ra, hành khách đến từ những quốc gia trên cũng phải có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành. Hành khách đến từ các nước Anh, Iran, Ai Cập và Singapore cũng phải thực hiện yêu cầu xét nghiệm trên. Tuy nhiên,  những người đến từ các quốc gia khác không thuộc các nước kể trên, nếu có xác nhận tiêm vaccine ít nhất 14 ngày trước ngày nhập cảnh sẽ không cần thực hiện xét nghiệm PCR cũng như thực hiện cách ly khi tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.