ALBA phản đối hành động của Mỹ chống Venezuela

Ngày 5/5, Liên minh Bolivar cho châu Mỹ (ALBA) đã ra thông cáo phản đối việc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ mới đây đã quyết định kéo dài lệnh trừng phạt một số quan chức cấp cao Venezuela tới năm 2019.
ALBA phản đối hành động của Mỹ chống Venezuela ảnh 1

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu trước các thành viên liên đoàn lao động ở Caracas ngày 29/4/2014. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ALBA cho rằng đây là hành động áp đặt đơn phương, can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela và vi phạm luật pháp quốc tế.

Trước đó, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cũng tố cáo quyết định của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ là một kế hoạch “tái thực dân hóa” nhằm chiếm đoạt nước này để thâu tóm nguồn tài nguyên dầu khí dồi dào.

Cùng ngày, phát biểu tại cuộc họp bất thường của Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) diễn ra tại Washington về tình hình chính trị Venezuela, Ngoại trưởng nước này Delcy Rodríguez tố cáo Mỹ và Tổng Thư ký Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) Luis Almagro đang âm mưu tiến hành kế hoạch can thiệp quân sự chống lại chính phủ nước này.

Trong bài phát biểu dài gần 50 phút, bà Delcy chỉ trích gay gắt việc người đứng đầu OAS thông đồng với “đế quốc” Mỹ nhằm thực hiện kế hoạch xâm lược quốc gia Nam Mỹ này. Bà cũng phản đối việc ông Almagro ủng hộ phe đối lập Venezuela thực hiện các âm mưu gây bất ổn tình hình đất nước theo mệnh lệnh của Nhà Trắng. Theo bà Delcy, hành động của ông Almagro là không công bằng, đồng thời phản đối những lời đe dọa Caracas bằng việc khai trừ nước này khỏi OAS thông qua Điều lệ dân chủ liên Mỹ. Bà khẳng định Venezuela có tất cả các bằng chứng về những cáo buộc trên.

Tuần trước, ông Almagro cho biết một phái đoàn của Quốc hội Venezuela đã đề nghị OAS làm quan sát viên cho cuộc bỏ phiếu yêu cầu bãi nhiệm ông Maduro. Trong trường hợp OAS áp dụng quy định dân chủ nói trên, ông Almagro có quyền triệu tập Hội đồng thường trực để đưa ra quyết định khai trừ một quốc gia thành viên nếu xảy ra khủng hoảng thể chế.

Điều lệ dân chủ của OAS được thông qua tháng 9/2001 tại Peru và đã được áp dụng đối với Honduras khi xảy ra cuộc đảo chính hồi năm 2008. Tổng thống Maduro cũng nhiều lần tố cáo thái độ thiếu thiện chí của ông Almagro đối với Chính phủ Venezuela.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.